Tiêu đề của website

Đi tìm đội hình cho Đội tuyển Bóng chuyền U19 nữ Quốc gia Việt Nam

Còn gần 3 tháng nữa là Giải bóng chuyền Vô địch U19 nữ châu Á sẽ bắt đầu khởi tranh tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Rất nhiều quốc gia có nền bóng chuyền phát triển của châu lục như Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản… đã bắt đầu quá trình sàng lọc nhằm tìm ra những nhân tố tốt nhất cho đội tuyển.


Còn gần 3 tháng nữa là Giải bóng chuyền Vô địch U19 nữ châu Á sẽ bắt đầu khởi tranh tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Rất nhiều quốc gia có nền bóng chuyền phát triển của châu lục như Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản… đã bắt đầu quá trình sàng lọc nhằm tìm ra những nhân tố tốt nhất cho đội tuyển.

Về phía Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, nhằm chuẩn bị cho giải đấu này và xa hơn là chuẩn bị lực lượng nòng cốt cho ĐTQG trong tương lai nên ngay từ cuối năm 2015 đội tuyển trẻ đã được tập trung dưới sự dẫn dắt của chuyên gia người Nhật Bản. Dù danh sách cuối cùng của đội tuyển trẻ phải sau Giải Bóng chuyền Vô địch trẻ toàn quốc mới có thể xác định. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan thực lực của các VĐV trẻ từ nhiều mùa bóng trước. Không khó để xác định được bộ khung thi đấu chính của đội tuyển U19 Việt Nam.

Bộ khung của đội tuyển U19 Việt Nam không khó để xác định với những cái tên nổi trội.

Xét về trình độ và kinh nghiệm thi đấu, cặp chủ công của đội tuyển trẻ sẽ khó thoát khỏi tay của Đinh Thị Thúy (NHCT) và Dương Thị Hên (VTV BĐLA). Bản thân Thúy và Hên cũng có sự thể hiện rất tốt tại 3 giải đấu vừa qua là Cúp VTV Bình Điền, Vòng 1 Giải VĐQG và Cúp Hùng Vương vừa diễn ra tại Phú Thọ. Vị trí đối chuyền hai nhiều khả năng sẽ giao cho Phạm Nguyệt Anh (Thông Tin LVPB) bởi đây là một VĐV được đánh giá tiềm năng và có lối chơi khá đảm bảo.

Về hai vị trí phụ công của đội tuyển sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt của ba cái tên Đặng Thị Kim Thanh (VTV BĐLA), Lưu Thị Huệ (NHCT) và Trần Việt Hương (Thông Tin LVPB). Xét trong quá trình tập trung đội tuyển trẻ và khoảng thời gian tập huấn đầu năm tại Thái Lan, Kim Thanh được đánh giá nhỉnh hơn với lối chơi quyết liệt, hiệu quả và em cũng được BHL tin tưởng khi vào sân thi đấu khá nhiều. Lưu Thị Huệ được đánh giá là có ưu thế về chiều cao nhưng lại thiếu tốc độ, yếu về thể lực và khả năng chắn bóng chưa tốt. Trong khi đó Trần Việt Hương được đánh giá là nhỉnh hơn ở khả năng bám chắn, khéo léo nhưng lối chơi có phần chậm chạp và thiếu tính quyết liệt. Một nhân tố được đánh giá là tiềm năng và có khả năng bứt phá trong thời gian tới là phụ công Nguyễn Thị Uyên của PVD Thái Bình.

Ở vị trí chuyền hai, theo quan sát sẽ có ba cái tên được nhắm tới là Đoàn Lâm Oanh (Thông Tin LVPB), Nguyễn Thu Hoài (NHCT) và Nguyễn Thị Kim Thoa (VTV BĐLA). Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại Lâm Oanh vẫn được đánh giá cao hơn bởi sự ổn định, chiều cao, khả năng bám chắn tuy nhiên tư duy chiến thuật vẫn còn khá đơn giản. Ở vị trí libero sẽ ít có sự cạnh tranh hơn và nhiều khả năng sẽ được giao cho VĐV Lưu Thị Ly Ly (Thông Tin LVPB).

Giải bóng chuyền Vô địch U19 nữ châu Á 2016 giành cho các VĐV sinh năm từ 1998 trở xuống. Theo dự kiến, chuyên gia người Nhật Bản sẽ có mặt tại Nha Trang từ ngày 22/5 – 4/6 để theo dõi Giải Bóng chuyền Vô địch trẻ toàn quốc. Qua quá trình thi đấu, chuyên gia sẽ chịu trách nhiệm trong vấn đề tuyển chọn những nhân tố tốt nhất và phù hợp với đội tuyển trẻ.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều