Tiêu đề của website

Bóng chuyền Sanest Khánh Hòa: Đằng sau tấm huy chương

Bóng chuyền xứ Trầm Hương lần đầu tiên giành được chiếc Cúp Hùng Vương sau nhiều năm liền khao khát và chờ đợi. Bên cạnh sự xuất sắc trong chuyên môn, sự đầu tư rất nhiều tiền bạc của đơn vị chủ quản thì điều đáng quý hơn đó chính là tình yêu và tâm huyết của mạnh thường quân - Công ty Yến sào Khánh Hòa.


Bóng chuyền xứ Trầm Hương lần đầu tiên giành được chiếc Cúp Hùng Vương sau nhiều năm liền khao khát và chờ đợi. Bên cạnh sự xuất sắc trong chuyên môn, sự đầu tư rất nhiều tiền bạc của đơn vị chủ quản thì điều đáng quý hơn đó chính là tình yêu và tâm huyết của mạnh thường quân - Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Sanest Khánh Hòa xuất sắc giành được chức vô địch Cúp Hùng Vương 2016. Ảnh Thiên Hoàng

Thời điểm này của 9 năm trước, đội bóng chuyền Khánh Hòa đang đứng trước nguy cơ giải tán khi thiếu thốn đủ bề, lại không có được sự chung tay của doanh nghiệp. Giữa lúc đó, Công ty Yến sào Khánh Hòa xuất hiện. Để rồi từ chỗ chỉ thuộc dạng thường thường bậc trung ở giải hạng A, năm 2007, bằng tinh thần và ý chí quật khởi, Ngô Văn Kiều cùng các đồng đội đã cán đích ở vị trí thứ nhì của giải hạng A, giành một suất chơi hạng đội mạnh năm 2008. Tại đây, điều kỳ diệu đã đến với đội bóng mang tên Sanest Khánh Hòa bằng chức vô địch quốc gia năm 2008 trước sự ngỡ ngàng của làng bóng chuyền quốc nội. Đó cũng là thời điểm mà cho đến tận ngày nay, mỗi khi nhắc đến đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa, người ta nghĩ ngay đến một ứng viên nặng ký cho chức vô địch của từng giải đấu.

Ở thời điểm hiện tại, sau chức vô địch Cúp Hùng Vương danh giá, thế lực của bóng chuyền Khánh Hòa đã được khẳng định bằng những cái tên, những ngôi sao trong làng bóng chuyền nam Việt Nam nhưng đáng kể nhất chính là “thùng thuốc pháo” Từ Thanh Thuận và “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều.  

Không phải việc có tiềm lực tài chính mà đi vung tiền mua cầu thủ một cách bừa bãi mà bóng chuyền Khánh Hòa cũng được xây dựng một cách bài bản và dài hơi. Dưới sự dẫn dắt của HLV Thái Quang Lai, đội tuyển bóng chuyền trẻ được hình thành và cũng nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng vững chắc cho mình trước khi được định danh như một trung tâm đào tạo bóng chuyền trẻ nức danh cả nước. Trong 6 năm kể từ khi được hình thành, đội bóng chuyền trẻ Khánh Hòa đã 3 lần vô địch giải trẻ toàn quốc, 2 lần về nhì tại Cúp các câu lạc bộ. Những cái tên như Văn Dũng, Quốc Đoàn, Văn Phong… đã và đang là những trụ cột của đội tuyển trẻ quốc gia và dẫn khẳng định được vị trí trên đội 1 như một minh chứng cho thành quả không biết mệt mỏi của trung tâm này. Điều đó càng thêm khẳng định cho quan điểm rằng không hề có quan điểm “mạnh vì gạo bạo vì tiền” tồn tại trong cách làm thể thao mà Công ty Yến sào Khánh Hòa, nói cách khác là thay vì đầu tư thật nhiều tiền để mua sức mạnh, công ty đến với thể thao bên cạnh việc xây dựng nền móng vững chắc còn có một cái tâm rất đáng quý.

Các cầu thủ Sanest Khánh Hòa luôn thi đấu với một tinh thần máu lửa. Ảnh Thiên Hoàng

Ông Trần Quang Thường, Giám đốc Trung tâm huấn luyện thể thao Khánh Hòa, kiêm Trưởng đoàn bóng chuyền Khánh Hòa chia sẻ: “Ông Lê Hữu Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa mê bóng chuyền lắm. Nhiều lần đội thi đấu tại Phú Thọ, Yên Bái, TP.HCM… anh Hoàng đều lặn lội từ Nha Trang ra tận nơi cổ vũ cho đội bóng rồi lại bay về ngay trong đêm để kịp công việc sáng mai. Có nhiều khi vừa trên ô tô đi cổ vũ đội, anh Hoàng vừa tranh thủ giải quyết các công việc tại công ty. Nhiều lần như thế, người chủ doanh nghiệp này bay ra bay vào như con thoi, có lúc chỉ kịp xem vài ba tình huống cuối cùng của trận đấu, rồi lại vội vã trở về. Vì vậy, anh em vận động viên không ai bảo ai mà tự thân nỗ lực nhiều hơn nữa để chí ít là không phụ lòng một người tận tâm như thế”. Có lẽ vì sự tâm huyết bóng chuyền như vậy, mà nơi nào có đội bóng thì nơi đó có cổ động viên Sanest Khánh Hòa, các VĐV luôn ra sân với một ý thức, tinh thần thi đấu máu lửa, nhiệt thành. Những pha đập bóng mạnh mẽ, những pha bay người cứu bóng tuyệt đẹp của các cầu thủ thầm như một lời cảm ơn gửi tới nhà tài trợ vì đã hết lòng thương yêu các anh em trong đội bóng.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều