Tiêu đề của website

VTV Bình Điền Long An gửi gắm niềm tin vào lớp trẻ

Thi đấu không thực sự thành công như những gì kỳ vọng của người hâm mộ, thế nhưng vị trí thứ 3 tại Cúp Hùng Vương được coi là kết quả là tạm chấp nhận với VTV Bình Điền Long An trong bối cảnh trách nhiệm đặt lên vai những cầu thủ trẻ.


Thi đấu không thực sự thành công như những gì kỳ vọng của người hâm mộ, thế nhưng vị trí thứ 3 tại Cúp Hùng Vương được coi là kết quả là tạm chấp nhận với VTV Bình Điền Long An trong bối cảnh trách nhiệm đặt lên vai những cầu thủ trẻ.

Trước vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG PV Gas 2016, lực lượng của VTV Bình Điền Long An bị sứt mẻ nghiêm trọng, đáng kể nhất là chủ công Hà Ngọc Diễm trở về Vĩnh Long, Hồng Đào, Bích Trâm, Tuyết Hoa gặp phải chấn thương khá nặng và chưa thể lấy lại được phong độ tốt nhất. Bởi vậy ngoài Ngọc Hoa và Thanh Thúy mới trở về từ Thái Lan, HLV Nguyễn Quốc Vũ chỉ còn biết trông cậy vào hai tay đập có tuổi đời còn rất trẻ là Dương Thị Hên và Nguyễn Thị Trinh.

Trong 4 đội bóng nữ tham dự Cúp Hùng Vương 2016 thì đội hình của VTV BĐLA được đánh giá là có tuổi đời trẻ nhất. Trong đội hình chính có tới 3 VĐV tuổi teen gồm Trần Thị Thanh thúy (1997), Dương Thị Hên (1998) và Nguyễn Thị Trinh (1997), chưa kể cây chuyền hai Hồng Đào (1994). Chính vì thiếu kinh nghiệm thi đấu và chưa làm chủ được tâm lý, nên không khó nhận ra VTV BĐLA bị đánh giá là đội bóng có phong độ thất thường nhất vòng 1. Nhiều sét đấu, họ thi đấu rất bùng nổ để có những chiến thắng hủy diệt như trước Thông Tin LVPB với tỉ số 25-12. Nhưng cũng có thể chỉ một thời gian ngắn sau đó, các VĐV trẻ có dấu hiệu trùng xuống và để thua ngược đối thủ.

Dương Thị Hên (số 1), Nguyễn Thị Trinh (số 15) và Trần Thị Thanh Thúy (số 3) là ba tay đập tuổi teen của VTV Bình Điền Long An.

Xét về nhiều mặt thì Trần Thị Thanh Thúy, Dương Thị Hên và Nguyễn Thị Trinh đều được coi là những VĐV trẻ triển vọng hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam. Cả Trinh và Hên đều có thâm niên nhiều năm liền khoác áo đội tuyển trẻ trong khi Thúy hiện đang là thành viên của ĐTQG và đã có cơ hội thể hiện năng lực ở môi trường nước ngoài. Thế nhưng đó mới là tiềm năng ở thời điểm hiện tại, câu chuyện của tương lai sẽ là điều hoàn toàn khác nếu các em không cố gắng nỗ lực và biết nắm bắt lấy cơ hội.

“Thầy Vũ mới nắm đội chính thức và giao bài tập được hơn 3 tháng, thầy rất thương chúng em và cũng chỉ bảo cho em rất nhiều. Tập với thầy em thấy bản thân mình có nhiều tiến bộ khi sửa được các động tác sai, thể lực cũng tốt hơn trước. Trong giai đoạn tới em sẽ được thầy tiếp tục sửa lại cơ bản đồng thời huấn luyện nâng cao về chuyên môn. Em sẽ cố gắng tập luyện thật tốt vì em biết bản thân mình còn rất nhiều hạn chế.” Phụ công Nguyễn Thị Trinh chia sẻ.

Về phía đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa cô cho biết: “Đội bóng nào cũng có giai đoạn thăng trầm của nó và ở VTV BĐLA cũng như vậy. Ở vòng 1, 50% đội hình của VTV BĐLA là các em có tuổi đời còn rất trẻ, lại lần đầu tiên tham dự một sân chơi lớn chính vì vậy không thể so sánh về kinh nghiệm với các cầu thủ lớn tuổi. Nhiều thời điểm các em chơi đạt yêu cầu nhưng một số thời điểm lại tâm lý và chưa thực sự tự tin. Về phía BHL cũng như các cầu thủ sau vòng 1 đều đúc rút cho mình được nhiều bài học, chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa tại vòng 2 tới đây.”

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều