Tiêu đề của website

Kết nối nhiều thế hệ - Chìa khóa để thành công

Trong các môn thể thao tập thể nói chung và bóng chuyền nói riêng, để một đội bóng đạt được thành công không phải tự nhiên mà người ta đúc kết ra rằng cần sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, giữa bản lĩnh và lòng nhiệt huyết.


Trong các môn thể thao tập thể nói chung và bóng chuyền nói riêng, để một đội bóng đạt được thành công không phải tự nhiên mà người ta đúc kết ra rằng cần sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, giữa bản lĩnh và lòng nhiệt huyết.

Quay trở lại với thực tế của BCVN, không phải bỗng chốc mà NHCT từ vị thế của đội bóng về nhì lại vô địch liên tiếp hai giải đấu từ đầu năm. Trong đội hình của NHCT từ nhiều năm qua vẫn có những cái tên xuất sắc như Kim Huệ, Hà Hoa, Thu Hòa hay Nguyễn Thị Xuân… đấy chứ. Nhưng đội bóng này chỉ có thể thành công khi yếu tố chuyên môn vững vàng, cùng kinh nghiệm của các đàn chị kết hợp với độ máu lửa, sức mạnh, lòng nhiệt huyết của nhóm cầu thủ trẻ như: Đinh Thị Thúy, Đoàn Thị Xuân bên cạnh đó là nhóm cầu thủ đang bước vào độ chín như Bùi Vũ Thanh Tuyền hay Lê Thanh Thúy.

Sức trẻ và kinh nghiệm của ĐTVN tại VTV Cup năm 2010.

Ngay cả với cựu vương Thông Tin Liên Việt Postbank, để duy trì được vị trí trong top 3 của BCVN thì tại vòng 1 vừa qua HLV Phạm Văn Long vẫn phải trưng dụng lại tay đập 31 tuổi Phạm Thị Yến. Dù chẳng còn sức mạnh và sự uy lực như thời son trẻ, song những pha tấn công nửa “mổ” nửa “gõ” của đàn chị lại phát huy rất đúng thời điểm. Ngược lại bên phía VTV BĐLA, trong khi một số đàn chị như Tuyết Hoa hay Bích Trâm không phát huy được sức mạnh thì HLV Nguyễn Quốc Vũ chỉ còn biết trông cậy vào những tay đập trẻ như Trần Thị Thanh Thúy, Dương Thị Hên hay Nguyễn Thị Trinh bên cạnh đàn chị nhiều kinh nghiệm nhất là Ngọc Hoa (1987). Nhiều thời điểm người ta thấy các cô gái miền Tây chơi rất bùng nổ và có những chiến thắng hủy diệt nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn sau đó, do thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm, họ cũng dễ dàng để cho các đối thủ vượt lên.

Ở các đội bóng nam, Sanest Khánh Hòa để bước lên bục cao nhất và giành được chiếc Cúp Hùng Vương sau bao năm khát khao chờ đợi cũng phải kể đến “Súng hai nòng” một trẻ một già là Từ Thanh Thuận và Ngô Văn Kiều. Ở nhiều trận đấu hay nhiều thời điểm thì Kiều phát huy tác dụng, nhưng mỗi khi đội bóng cần thì Từ Thanh Thuận cũng biết cách lên tiếng. Một đội bóng khác cũng tạo được tiếng vang và dấu ấn sau vòng 1 năm nay là Biên Phòng. Đội bóng của HLV Trần Đình Tiền thực sự trở thành một hiện tượng khi các VĐV trẻ của ông có sự giúp sức của tay đập lão luyện Nguyễn Hữu Hà. Những thời điểm quan trọng Hữu Hà luôn là chìa khóa gỡ bỏ nút thắt giúp đội bóng của mình giành được những thắng lợi quan trọng.

Bởi vậy mà qua nhiều nghiên cứu, đánh giá thực tế TTK Lê Trí Trường đã đưa ra quan điểm cho lực lượng của hai đội tuyển Quốc gia: “Ở tất cả các đội bóng mạnh trên thế giới như: Brazil, Nga, Mỹ, Nhật hay ngay cả Thái Lan. Đội tuyển nào cũng được xây dựng theo mô hình 3 thậm chí là 4 thế hệ đan xen với nhau. Một đội tuyển mạnh phải có sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm, chính vì vậy mà hai đội tuyển bóng chuyền Việt Nam song song với việc trẻ hóa thì cũng rất cần các cầu thủ kinh nghiệm dẫn dắt lối chơi chung cho toàn đội.”

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều