Tiêu đề của website

Câu chuyện về tượng đài Nguyễn Hữu Hà

Phần 1: Nỗ lực bước đến đỉnh cao của một đánh đánh nghiệp dư


Phần 1: Nỗ lực bước đến đỉnh cao của một tay đánh nghiệp dư

Nguyễn Hữu Hà vẫn là điểm sáng đích thực tại giải bóng chuyền VÐQG cũng như SEA Games 27 năm nay. Màn trình diễn đỉnh cao của anh càng trở nên sáng giá trong bối cảnh nhiều tuyển thủ quốc gia khác đều chưa đạt phong độ và chưa có nhiều gương mặt trẻ nào thật sự nổi lên ngoại trừ tay đánh trẻ Từ Thanh Thuận.

Hiếm có người như Hữu Hà, mùa nào cũng thuộc nhóm chủ công chơi hay nhất, suốt cả chục năm nay. Nhưng, sự bùng nổ ngoạn mục ở tất cả các giải đấu trong năm 2013 vẫn khiến tất cả phải kinh ngạc. Bước sang tuổi 32, ông bố hai con này thậm chí còn "sung" hơn hồi mới đôi mươi.

Lối chơi máu lửa, với một sức bật, sức mạnh cực tốt đã giúp cầu thủ cao 1m90 này có thể xé toang mọi rào chắn. Mỗi khi Hà bật lên, coi như đội nhà đã có một điểm.

Sinh năm 1981 ở đất bóng chuyền Thái Bình, nhưng Hà chưa hề qua một lớp tuyển chọn, đào tạo nào. Biết chơi bóng khá muộn, chỉ khi bước vào trường đại học TDTT, song lúc đầu Hà chỉ định "chơi cho vui". Chàng trai "quê hương năm tấn" sau khi tốt nghiệp Trường đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn lại tính về quê lập nghiệp. Tiếng lành đồn xa, một doanh nghiệp lúc đó đã rước thảm đỏ mời anh về làm việc trong ban chấp hành công đoàn. Nhưng cuối năm đó, đội bóng phong trào của Hữu Hà chỉ đoạt hạng nhì trong một giải đấu giữa các doanh nghiệp. Dưới sự ăn thua của ông sếp, cộng với bản tính tự trọng cao, Hữu Hà đã rứt áo ra đi và con đường đến với thể thao chuyên nghiệp của anh bắt đầu từ đó.

Tự cầy ải ở hầu hết các hội làng để lấy thêm kinh nghiệm và như một định mệnh, trong một lần đi tuyển quân, một HLV cố đô đã "ghé" vào xem một giải phong trào trên đất Thái Bình, để rồi kinh ngạc khi tìm thấy một chủ công đỉnh cao đích thực. Chỉ mấy ngày sau, với bản hợp đồng làm công chức nhà nước tại Sở, chàng trai trẻ đã có mặt tại Ninh Bình, quay về với niềm đam mê thơ ấu và bắt đầu trở thành một ngôi sao bóng chuyền hàng đầu từ đó...

Đến với con đường thể thao chuyên nghiệp muộn nhưng nhờ có sẵn tố chất, lại có ý thức trong tập luyện, Hữu Hà nhanh chóng thăng hoa, đạt điểm cực đại và sớm có tên trong danh sách ĐTQG. Một loạt danh hiệu có không ít sự đống góp công sức của Hữu Hà như: vô địch lượt đi năm 2005, vô địch quốc gia năm 2006, hạng 3 năm 2007... cùng với đó là vô số các giải thưởng cá nhân và các danh hiệu vô địch ở các giải đấu khác. Riêng năm 2009, anh cùng với đội bóng Ninh Bình 6 lần có mặt trong trận chung kết các giải, 5 lần được bầu chọn vận động viên xuất sắc nhất…

Hưng Hà


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều