Tiêu đề của website

Những chuyền hai trẻ có thể trông cậy trong tương lai

Hai năm trở lại đây, trong khi bóng chuyền nữ có dấu hiệu chững lại thì bóng chuyền nam lại có nhiều khởi sắc. Các trận đấu ở giải quốc nội hấp dẫn hơn, được khán giả quan tâm nhiều hơn. Ngoài một số chủ công trẻ như Thanh Thuận, Thành Hạc đã và đang chứng tỏ được một phần chuyên môn. 


Hai năm trở lại đây, trong khi bóng chuyền nữ có dấu hiệu chững lại thì bóng chuyền nam lại có nhiều khởi sắc. Các trận đấu ở giải quốc nội hấp dẫn hơn, được khán giả quan tâm nhiều hơn. Ngoài một số chủ công trẻ như Thanh Thuận, Thành Hạc đã và đang chứng tỏ được một phần chuyên môn. Thì nhiều khán giả đang đặt ra câu hỏi liệu đâu là chuyền 2 có thể trông cậy được kể từ sau lứa đàn anh như Tuấn Kiệt, Hồng Huy, Minh Dũng, Văn Đức. Xin thưa, nếu để ý kĩ từ các giải đấu hạng đội mạnh, A1, đến các giải cấp độ trẻ đã xuất hiện một vài nhân tố trẻ. Về kỹ thuật và kinh nghiệm vẫn còn một khoảng cách xa chưa thể so sánh với đàn anh, nhưng nếu có sự quan tâm và đầu tư đúng hướng chắc chắn trong tương lai những VĐV này có thể sẽ “dùng được”.

  1. Lê Văn Việt

Ở thời điểm hiện tại Sanet Khánh Hòa đang không còn là chính mình, sự thiếu hụt về lực lượng cũng như con át chủ bài Ngô Văn Kiều chấn thương chưa có dấu hiệu hồi phục đã khiến đội bóng này rơi vào cảnh thiếu hụt lực lượng trầm trọng. Cực chẳng đã, Sanet Khánh Hòa đã phải sử dụng đến rất nhiều gương mặt trẻ trong đó có chuyền hai Lê Văn Việt. Cao 1m87, sinh năm 1991, với lối chơi khéo léo, có đầu óc và nhanh nhẹn. Nếu được cọ xát và đào tạo bài bản hơn nữa, chắc chắn đây sẽ là một chuyền 2 9X có thể tin dùng được.

  1. Phùng Thế Lý

Sinh ngày 1/7/1992, cao 1m83, hiện đang chơi cho đội bóng A1 Daklak, với lối chơi ổn định, tâm lí vững vàng Lý luôn hoàn thành tốt vai trò của mình từ CLB đến bài tập của đội tuyển trẻ. Có tố chất là vậy nhưng với việc thiếu điều kiện từ huấn luyện, cơ sở vật chất và không được cọ xát với bóng chuyền đỉnh cao. Để có thể vươn xa là một điều khó khăn với Thế Lý.

  1. Nguyễn Văn Đức

Sinh năm 1993, cao 1m88 với ba năm liền khác áo tuyển trẻ quốc gia, Nguyễn Văn Đức đang hiện đang được coi là chuyền hai trẻ số một bên phía đội bóng chuyền nam Biên Phòng. Nhanh nhẹn, sức bật tốt,có khả năng chuyền chiến thuật và đặc biệt có những pha tấn công và bỏ nhỏ từ số hai do “thuận tay trái” luôn tạo nên yếu tố bất ngờ. Ngoài những mặt ưu điểm thì VĐV này còn có những hạn chế như: thiếu ổn định trong đường chuyền, chưa điều chỉnh đường bóng tốt để phù hợp với tất cả đồng đội. Nếu như sớm khắc phục được những mặt nhược điểm, đây chắc chắn sẽ là một chuyền hai tốt không chỉ ở tầm CLB.

  1. Nguyễn Văn Trung

Chàng trai này sinh năm 1994, quê ở Thái Bình, cao 1m83 hiện đang chơi cho CLB Tràng An Ninh Bình. Có ý thức trong tập luyện và ý chí trong thi đấu, đường bóng ổn định nhưng còn thiếu sự biến hóa, việc được theo chuyền cùng với người đàn anh Giang Văn Đức chắc chắn Văn Trung sẽ tiến bộ trong một tương lai gần. 

 

Hưng Hà


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều