Tiêu đề của website

Cám ơn HLV Thái Thanh Tùng

Bước vào trận đấu gặp ĐT CHDCND Triều Tiên với áp lực phải thắng để giành lợi thế ở bán kết VTV Cup 2015 với tư cách đội đứng đầu vòng loại. Trong cái thế mà chủ công trụ cột là Đỗ Thị Minh (sức khỏe không đảm bảo) và Hà Ngọc Diễm (chấn thương lưng), trong tay HLV Thái Thanh Tùng chỉ còn 10 cầu thủ trong đó vị trí của Kim Liên chỉ có thể làm nhiệm vụ thay vào, thay ra trong 1 vài thời điểm để đảm nhận vai trò bước 1 và phòng thủ.


Bước vào trận đấu gặp ĐT CHDCND Triều Tiên với áp lực phải thắng để giành lợi thế ở bán kết VTV Cup 2015 với tư cách đội đứng đầu vòng loại. Trong cái thế mà chủ công trụ cột là Đỗ Thị Minh (sức khỏe không đảm bảo) và Hà Ngọc Diễm (chấn thương lưng), trong tay HLV Thái Thanh Tùng chỉ còn 10 cầu thủ trong đó vị trí của Kim Liên chỉ có thể làm nhiệm vụ thay vào, thay ra trong 1 vài thời điểm để đảm nhận vai trò bước 1 và phòng thủ.

Khác với kịch bản của nhiều người đã tính toán rằng HLV Thái Thanh Tùng sẽ đẩy Ngọc Hoa ra vị trí đối chuyền, Bùi Ngà và Trà Giang sẽ đảm nhiêm vai trò phụ công, hai mũi chủ công còn lại sẽ là Lê Thị Hồng và Trần Thị Thanh Thúy. Thế nhưng, ông đã đưa ra quyết định mang tính đột phá khi đưa phương án dự phòng Lê Thanh Thúy vào sân ngay từ đầu để đảm nhiệm vị trí đối chuyền cùng một VĐV trẻ khác là Lê Thị Hồng chơi ở vị trí chủ công dù trận đấu trước đó Lê Thanh Thúy đã không chơi tốt.

Lê Thanh Thúy đã có một trận đấu chơi tròn vai ở vị trí đối chuyền.

Và đã không phụ sự tin tưởng của người thầy và khán giả khi Lê Thanh Thúy đã có một trận đấu làm tròn vai, cùng với việc Lê Thị Hồng đã chơi bùng nổ, giúp Việt Nam đánh bại đối thủ mạnh Triều Tiên.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Thái Thanh Tùng tiết lộ lý do ông quyết định sử dụng cô gái 20 tuổi này ở vị trí khác với thường lệ: “Trước đây, Lê Thanh Thúy xuất phát vị trí số 3 nhưng khi chuyển về Ngân hàng Công Thương, Thúy cũng có đánh ở vị trí đối chuyền. Khi lên đội tuyển, chúng tôi cho em tập hẳn ở vị trí đó. Ở giải bóng chuyền châu Á và SEA Games, Thúy cũng thi đấu ở vị trí đó. Vì trong tình thế mất 2 chủ công nên chúng tôi buộc đưa Trần Thanh Thúy chơi ở vị trí số 4 và Lê Thanh Thúy chơi ở vị trí đối chuyền”.

HLV trưởng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam cũng chia sẻ một số mánh chiến thuật giúp đội đạt thành tích toàn thắng ở vòng loại: “Đội tuyển có một chút xáo trộn và non kinh nghiệm phòng thủ hàng sau nhưng nhìn chung đội đã thi đấu rất tốt và khóa được vị trí chủ công của Triều Tiên. Đội Triều Tiên là đội đánh rất đa dạng biến hóa. Vì vậy, các tuyển thủ phải phát bóng thật tốt. Do vị trí Libero thủ tốt nên tôi yêu cầu phát bóng tránh Libero và ép số 3 Jong Jin Sim phải đỡ bóng và di chuyển để giảm tốc độ của họ và chúng ta có cơ hội bám chắn”.

HLV Thái Thanh Tùng luôn hết lòng với bóng chuyền Việt Nam.

HLV Thái Thanh Tùng cũng rất đánh giá rất cao màn trình diễn của Ngọc Hoa trong chiến thắng trước Triều Tiên: “Trong tình thế rất khó khăn ở vị trí chủ công, đội trưởng Ngọc Hoa đã thể hiện vai trò thủ lĩnh tinh thần, giúp các em trẻ thi đấu tưng bừng. Bên cạnh đó, Hoa cũng làm tốt nhiệm vụ ghi điểm”. Điều đặc biệt hơn là ông đã không quên tới cầu thủ số 7 đó chính là sự ủng hộ của khán giả Bạc Liêu. Chính lòng nhiệt thành của khán giả nơi đây là nguồn sức mạnh to lớn giúp đội tuyển Việt Nam giành được thắng lợi.

HLV Thái Thanh Tùng là nhân vật đóng thế của VFV thay cho HLV Phạm Văn Long vào giờ chót. Thế nhưng trong suốt những giải đấu vừa qua chúng ta phần nào đã thấy được cái tâm sáng và trình độ chuyên môn tốt của vị HLV này. Chính sự công tâm của ông trong tập luyện và thi đấu là chìa khóa để mọi VĐV lên tuyển đều phải dốc hết sức tập luyện và nỗ lực. Và chính những bài phòng thủ tầm thấp, một vũ khí lợi hại của bóng chuyền nữ Thái Bình khi xưa đã được ông truyền dạy cho VĐV cao nhất đội là Trần Thị Thanh Thúy và em đang thực hiện rất tốt. Bóng chuyền nữ Việt Nam đã có 5 trận đấu toàn thắng tại vòng bảng, những áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai của ông là điều vô cùng lớn. Nhưng với những gì mà đội tuyển Việt Nam đã thể hiện, một lần nữa người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam phải cảm ơn HLV Thái Thanh Tùng.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều