Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ Việt Nam gục ngã trước người Thái

Nhập cuộc rất tốt, nhưng càng về sau, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam càng chơi lại càng đuối, các cô gái Việt Nam đã không thể bứt phá vươn lên khi chấp nhận chịu thua một lần nữa trước đội tuyển Thái Lan.


Nhập cuộc rất tốt, nhưng càng về sau, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam càng chơi lại càng đuối, các cô gái Việt Nam đã không thể bứt phá vươn lên khi chấp nhận chịu thua một lần nữa trước đội tuyển Thái Lan.

Đội tuyển nữ Việt Nam có tuổi đời tương đương nhưng kỹ thuật cá nhân lại thua kém nhiều so với các cô gái Thái Lan.

Bước vào lượt trận thứ 2 bảng A, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp đội Thái Lan. Như dự đoán ban đầu, đối thủ của Việt Nam là những cầu thủ với kỹ chiến thuật chuyên môn khá tốt, vì thế cuộc cạnh tranh nhằm vươn lên chiến thắng ở trận này rất khó với Việt Nam.

Dù xét về thể lực của các tuyển thủ Việt Nam, thậm chí còn sở hữu chiều cao nhỉnh hơn các tuyển thủ Thái Lan. Cùng đó, lợi thế sân nhà với sự cổ vũ đông đảo của người hâm mộ, tuy nhiên điều đó không phải là tất cả để giúp chúng ta vượt qua “cửa ải” với đội tuyển Thái Lan.

Sự hưng phấn của các tuyển thủ Việt Nam đã được thể hiện trong những bước nhập cuộc, ngay từ đầu séc 1, các cô gái tuyển Việt Nam luôn chiếm ưu thế, dẫn trước đối phương với tỷ số khá cách biệt. Thực tế cho thấy: có lúc tuyển Việt Nam đều dẫn trước họ tới 4- 5 điểm.

Đã có lúc tuyển Việt Nam dẫn trước Thái Lan với tỷ số khá ấn tượng.

Nhưng sự cách biệt này, dường như chỉ là “tạm thời” với các tuyển thủ Thái Lan. Họ đã sớm rút kinh nghiệm trong từng đường đi nước bước, lối đánh cũng như hàng chắn của họ đã được củng cố. Và rồi, sự bứt phá vươn lên của các tuyển thủ từ nửa sau séc 1 cho đến hết trận đấu, họ đã giành chiến thắng.

Trước sự vươn lên của các tuyển thủ Thái Lan, các tuyển thủ Việt Nam với những tên tuổi như: Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Phạm Thị Kim Huệ được coi là “trụ cột”, với kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu vững vàng, ở họ có hội tụ những kỹ thuật chống đỡ, phản công ghi điểm rất tốt cho đội tuyển Việt Nam.

Dù người Thái đã tạo khoảng cách tương đối cách biệt, đã có lúc Kim Huệ, Ngọc Hoa đã trở thành niềm hy vọng “cứu cánh” cho đội tuyển Việt Nam, khi họ nỗ lực ghi điểm, tiệm cận với việc san bằng tỷ số. Song tất cả mọi sự nỗ lực, với đặc thù của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, chủ yếu vẫn là lực lượng trẻ lại chưa được trang bị đầy đủ kinh nghiệm cũng như kỹ thuật.

Sự đan xen giữa những tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm như Kim Huệ, Ngọc Hoa, cùng với các tuyển thủ trẻ, cũng chính là để họ dẫn dắt, cùng rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tế của những cuộc thi đấu như thế. Đó là cách tốt nhất để duy trì một thế hệ “tre già, măng mọc”.

Trong xu hướng ấy, sự gặp gỡ với đội mạnh như Thái Lan, dù chung cuộc tuyển Việt Nam thua họ, nhưng chắc chắn sẽ là sự cọ xát ý nghĩa, các tuyển thủ trẻ Việt Nam sẽ có những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn này. Trong đó, những yếu tố chính là khả năng chuyền một, sự duy trì sự phối hợp ăn ý, cũng như tạo nên hàng chắn vững chắc, cùng đó là lối phản công dứt khoát… sẽ là điều mà các tuyển thủ luôn ghi nhớ.

Hôm nay(16/9), các trận đấu ở bảng A và B sẽ tiếp tục diễn ra tại Nhà thi đấu Vĩnh Phúc. Tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyển Đài Loan vào lúc 20 giờ 30 phút tối nay trong trận đấu tranh vị trí thứ 2 của bảng B. Các trận đấu được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC3HD.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều