Tiêu đề của website

Đội tuyển nữ Việt Nam bổ sung thêm Dương Thị Hên, Nguyễn Thu Hoài và Lưu Thị Huệ

Tại họp báo Cúp bóng chuyền nữ Vô địch châu Á 2016 diễn ra vào ngày hôm qua, HLV trưởng Thái Thanh Tùng xác nhận, lực lượng của đội tuyển nữ đang không có được những con người tốt nhất với nhiều nguyên nhân nhưng phần đa do ảnh hưởng bởi chấn thương. Đồng thời, 2 mũi nhọn là phụ công Ngọc Hoa và chuyền 2 Linh Chi sẽ đi thi đấu Cúp các CLB nữ châu Á 2016 tại Philippines trong đầu tháng 9 đồng nghĩa họ phải toàn tâm cho CLB cũng như không tập luyện cùng ĐTQG đầy đủ nhất.


Tại họp báo Cúp bóng chuyền nữ Vô địch châu Á 2016 diễn ra vào ngày hôm qua, HLV trưởng Thái Thanh Tùng xác nhận, lực lượng của đội tuyển nữ đang không có được những con người tốt nhất với nhiều nguyên nhân nhưng phần đa do ảnh hưởng bởi chấn thương. Đồng thời, 2 mũi nhọn là phụ công Ngọc Hoa và chuyền 2 Linh Chi sẽ đi thi đấu Cúp các CLB nữ châu Á 2016 tại Philippines trong đầu tháng 9 đồng nghĩa họ phải toàn tâm cho CLB cũng như không tập luyện cùng ĐTQG đầy đủ nhất.

Ba gương mặt nổi trội nhất của đội tuyển trẻ sẽ được tập trung cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Để đảm bảo quân số tập luyện, cũng như bồi dưỡng các nhân tố trẻ làm nóng cốt chuẩn bị các giải đấu quốc tế trong những năm tới đây. Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cũng quyết định bổ sung thêm 3 VĐV là chuyền hai Nguyễn Thu Hoài, phụ công Lưu Thị Huệ và chủ công Dương Thị Hên bắt đầu từ ngày 1/9.

Như vậy đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có sự góp mặt của 16 VĐV trong đó chiếm đa số với 6 VĐV của VTV BĐLA và 7 VĐV của NHCT như: Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hồng Đào, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Kim Liên, Dương Thị Hên (VTV BĐLA) Phạm Kim Huệ, Lê Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy, Bùi Vũ Thanh Tuyền, Đoàn Thị Xuân, Nguyễn Thu Hoài, Lưu Thị Huệ (NHCT),Nguyễn Linh Chi (Thông Tin LVPB), Hà Ngọc DIễm (THVL), Lê Thị Hồng (Rudico Hải Dương).

Có thể thấy Cúp bóng chuyền Vô địch nữ châu Á 2016 quy tụ rất nhiều các đội bóng mạnh hàng đầu của châu lục, sẽ rất khó có cơ hội cho tuyển Việt Nam vào nhóm tranh chấp huy chương vì các đội tuyển Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Kazakhstan, Đài Loan cử đội hình mạnh tham dự. Đáng kể, Trung Quốc đưa đội hình vừa thi đấu Olympic 2016 góp mặt.

Đội vô địch cúp bóng chuyền nữ châu Á 2016 có 1 suất dự giải VĐTG 2017. Theo bốc thăm, Việt Nam ở bảng A cùng Đài Loan, Iran, Thái Lan. Bảng B gồm Kazakhstan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều