Tiêu đề của website

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam: Thách thức cho thầy Tùng

Hôm nay đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức quay trở lại Hà Nội sau đợt tập huấn 10 ngày tại TP Hồ Chí Minh kể từ Siêu Cúp bóng chuyền Việt Nam 2016 khép lại.


Hôm nay đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức quay trở lại Hà Nội sau đợt tập huấn 10 ngày tại TP Hồ Chí Minh kể từ Siêu Cúp bóng chuyền Việt Nam 2016 khép lại.

Áp lực không nhỏ cho HLV Thái Thanh Tùng với một đội tuyển không có đủ 2 đội hình đấu tập.

Ở lần trở lại này, đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia dù có thêm sự bổ sung của phụ công Nguyễn Thị Trinh và chủ công Hà Ngọc Diễm, nhưng lại thiếu vắng đội trưởng-phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa, do cô đã trở lại Thái Lan để tập huấn cùng CLB Bangkok Glass chuẩn bị dự Giải vô địch các CLB nữ thế giới 2016 và CLB nữ châu Á cùng với đó là vị trí chuyền hai của Nguyễn Linh Chi trở về CLB làm nhiệm vụ nên đội tuyển lúc này chỉ còn 11 VĐV.

Theo HLV trưởng Thái Thanh Tùng, thì đây vẫn đang là giai đoạn tập huấn ngắn nên việc thiếu vắng phụ công Ngọc Hoa ảnh hưởng không quá lớn đến đội tuyển. Ngọc Hoa vẫn tập và thi đấu ở Thái Lan mà không nghỉ, nên không đáng lo ngại về vấn đề chuyên môn hơn nữa cô là VĐV tấn công và nhiều kinh nghiệm nên có thể thi đấu ngay nếu thể lực đảm bảo. Trong khi đó, một điều đáng lo ngại chính là việc chủ công Đinh Thị Thúy vẫn chưa hồi phục chấn thương, đội tuyển chỉ có một chuyền hai nên không thể lắp ráp đội hình và thiếu quân số để đấu tập.

Nhiều buổi tập, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có khoảng 8-9 VĐV, thiếu nhiều vị trí quan trọng trong đội hình, quân số quá mỏng đáp ứng cho việc tập luyện đang đặt ra thách thức không nhỏ cho HLV Thái Thanh Tùng trong việc chuẩn bị về lối chơi, khả năng phối hợp mảng miếng chiến thuật trên sân của các tuyển thủ khi mà Cúp bóng chuyền vô địch châu Á diễn ra tại Vĩnh Phúc đang ngày một cận kề.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều