Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền nam quốc tế cúp Hoa Lư - Báo SGGP 2011: Chủ nhà quá mạnh

Những tưởng S.Khánh Hòa với sự xuất sắc của chủ công Ngô Văn Kiều sẽ gây ra khó khăn cho chủ nhà TA.Ninh Bình. Tuy nhiên, trước lối tấn công đa dạng cùng hàng chắn chơi rất tỉnh táo, TA.Ninh Bình đã dễ dàng khuất phục đối thủ với tỷ số 3-1. Với màn thể hiện phong độ tuyệt vời, TA.Ninh Bình nếu không giành ngôi vô địch sẽ là một điều đáng tiếc.

Những tưởng S.Khánh Hòa với sự xuất sắc của chủ công Ngô Văn Kiều sẽ gây ra khó khăn cho chủ nhà TA.Ninh Bình. Tuy nhiên, trước lối tấn công đa dạng cùng hàng chắn chơi rất tỉnh táo, TA.Ninh Bình đã dễ dàng khuất phục đối thủ với tỷ số 3-1. Với màn thể hiện phong độ tuyệt vời, TA.Ninh Bình nếu không giành ngôi vô địch sẽ là một điều đáng tiếc.
Ngô Văn Kiều không thể giúp Khánh Hòa giành thắng lợi. Ảnh: Internet.
Trong trận đấu diễn ra ngay sau đó, không ngoài dự kiến khi Long An đã dễ dàng vượt qua đội Lào với tỷ số 3-0 với kết quả các ván lần lượt là 25/17, 25/11 và 25/22. Đây là trận thua thứ hai cùng với tỷ số 0-3 của đội Lào và đó cũng là tỷ số mà Long An đã vượt qua các đối thủ trong hai trận đầu ra quân. Trận đấu cuối cùng của lượt trận thứ 2 diễn ra hôm qua là cuộc đọ sức giữa S.Biên phòng và Tập đoàn Dầu khí. Đúng như dự đoán, hai đội bóng được đánh giá là ngang sức nhau đã cống hiến cho khán giả Ninh Bình một trận đấu đầy hấp dẫn. TĐDK là đội giành phần thắng ở 2 ván đầu đều với tỷ số 25/23. Ở ván thứ 3, S.Biên Phòng nhen nhóm hy vọng lội ngược dòng khi thắng với tỷ số 25/21. Ván đấu thứ 4 là màn bám đuổi tỷ số nghẹt thở với phần thắng nghiêng về TĐDK (35/33). Dù chiến thắng 3-1 nhưng đây là một trận thắng rất nhọc nhằn của TĐDK. Hôm nay, giải sẽ tiếp diễn vòng 3 với các cặp đấu giữa Lào - S.Biên Phòng, S.Khánh Hòa - TĐDK và đặc biệt là trận “chung kết sớm” giữa TA.Ninh Bình và Long An.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều