Tiêu đề của website

Mục tiêu quan trọng nhất vẫn là SEA Games

(HNM) - "Nhiệm vụ trọng tâm của Bóng chuyền Việt Nam vẫn là thi đấu thành công tại SEA Games - Myanmar vào cuối năm và chuẩn bị lực lượng cho ASIAD năm 2014" - TTK LĐ Bóng chuyền Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao -…

(HNM) - "Nhiệm vụ trọng tâm của Bóng chuyền Việt Nam vẫn là thi đấu thành công tại SEA Games - Myanmar vào cuối năm và chuẩn bị lực lượng cho ASIAD năm 2014" - TTK LĐ Bóng chuyền Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao - Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn khẳng định trong buổi gặp gỡ báo chí thông báo kế hoạch thi đấu năm 2013, được tổ chức chiều 18-1 tại Hà Nội.
Nhìn lại năm 2012, các nhà quản lý và chuyên môn của LĐ Bóng chuyền Việt Nam nhận định: hoạt động của liên đoàn đã đạt được những thành công về quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu, xã hội hóa và về chuyên môn. Nhiều giải đấu quốc tế tổ chức tại Việt Nam luôn đón nhận sự ủng hộ của khán giả và người hâm mộ, cũng như sự ủng hộ của các nước tham dự. Số lượng các giải đấu trong nước, kể cả bóng chuyền bãi biển, theo đúng kế hoạch, chương trình và đạt những kết quả nhất định. Công tác tập huấn và thi đấu của các đội tuyển quốc gia đạt những thành tích đáng kể, đặc biệt là đội tuyển nữ quốc gia đạt hạng tư tại Cúp Liên đoàn Châu Á ở Kazakhstan. Tuy nhiên, theo đánh giá của TTK Trần Đức Phấn, đội tuyển trẻ chưa đạt thành quả, cho thấy sự thiếu hụt lực lượng rất rõ, đặt ra vấn đề phải củng cố lực lượng ngay từ các CLB.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (áo sẫm) trong trận gặp Nhật Bản - Cup bóng chuyền Châu Á 2012 tại Kazakhstan.
Năm 2013, liên đoàn đã xây dựng lịch thi đấu bóng chuyền khá chi tiết, với tổng số hơn 20 giải đấu quốc gia và quốc tế. Trong đó, ngoài các giải truyền thống quan trọng như giải hạng A, giải VĐQG, liên đoàn sẽ tổ chức nhiều giải đấu mang đậm tính xã hội hóa như Cúp Đạm Phú Mỹ, Cúp VTV Bình Điền, Cúp LienVietPostBank, VTV Cup, Cúp Vietsovpetro… Nhưng giải đấu quan trọng nhất trong năm 2013 vẫn là SEA Games 2013. TTK Trần Đức Phấn cho biết: Nhiều kỳ SEA Games gần đây, ĐT nữ quốc gia thường xuyên giành HCB, chỉ xếp sau Thái Lan. Tuy nhiên, trước tình hình thiếu hụt lực lượng kế cận, các nhà quản lý và chuyên môn cân nhắc 2 phương án. Một là tiếp tục đặt mục tiêu giành HCB SEA Games, hai là tập trung vào việc chuẩn bị lực lượng dài hơi cho Bóng chuyền Việt Nam trong tương lai. Vấn đề này sẽ được bàn bạc và quyết định trong hội nghị Ban chấp hành LĐ Bóng chuyền Việt Nam, sẽ được tổ chức vào ngày 25-1. Rất nhiều vấn đề được đặt ra trong buổi gặp gỡ báo chí chiều 18-1. Ví như bóng chuyền là một môn rất phổ cập, nhưng tại sao ngày càng thiếu khán giả? Người Hà Nội rất muốn xem các giải đấu bóng chuyền đỉnh cao, nhưng trong hệ thống hơn 20 giải đấu của liên đoàn tổ chức, vì sao không có giải nào tổ chức tại Thủ đô? Việc không sử dụng ngoại binh ở mùa giải 2013 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng của các giải đấu… Giải đáp một phần câu hỏi của báo giới, TTK Trần Đức Phấn cho biết: Bóng chuyền Việt Nam thiếu vắng khán giả có một phần do chất lượng chuyên môn, một phần do hạn chế của công tác truyền thông. Để khắc phục chuyện trình độ chuyên môn quá chênh lệch giữa hai đội trong một trận đấu ở giải VĐQG, LĐ Bóng chuyền Việt Nam đang cân nhắc việc rút gọn số đội dự giải nhằm tăng tính cạnh tranh ở từng trận đấu. Về vấn đề sử dụng ngoại binh, từ mùa giải 2013, liên đoàn không cho phép sử dụng ngoại binh ở các giải VĐQG để khuyến khích các CLB tập trung vào khâu đào tạo, tạo cơ hội thi đấu đỉnh cao cho các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, giải cúp các CLB vẫn được sử dụng ngoại binh. Cùng với mục tiêu thi đấu thành công tại SEA Games, trong năm 2013, Bóng chuyền Việt Nam còn tham gia một số giải đấu quốc tế quan trọng như Giải vô địch Bóng chuyền bãi biển Châu Á, vòng loại World Cup nam, nữ, Giải vô địch nữ Châu Á, Giải CLB nữ Châu Á…

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều