Tiêu đề của website

Kết thúc vòng loại World Grand Prix 2017: Tiếc cho Nhật Bản

Sau 3 tuần thi đấu, vòng loại nhóm 1 World Grand Prix 2017 đã kết thúc qua đó đã xác định được 6 cái tên xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết của giải đấu này.


Bóng chuyền Nhật Bản trình làng nhiều gương mặt trẻ.

Đáng tiếc nhất có lẽ chính là đại diện của châu Á, Nhật Bản. Koga và các đồng đội của mình đã có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước đội tuyển Nga để có được chiến thắng với tỉ số 3-2. Nhưng tiếc rằng, cán đích ở vị trí thứ 6 là chưa đủ khi vòng chung kết World Grand Prix 2017 chỉ lấy 5 đội bóng dẫn đầu và suất đặc cách thứ 6 thuộc về đội bóng chủ nhà Trung Quốc.

Bảng xếp hạng nhóm 1.

Hướng tới Olympic 2020, bóng chuyền nữ Nhật Bản trình làng nhiều tay đập trẻ bên cạnh Risa hay Iwasaka, nhưng đã có màn thể hiện tương đối tốt. Một đại diện khác của châu Á là Thái Lan cũng có sự thể hiện tương đối ấn tượng khi trình làng rất nhiều tay đập trẻ trong đó có những chiến thắng thuyết phục trước Brazil, Ý hay Thổ Nhĩ Kỳ và đã cán đích ở vị trí thứ 10.

Ở nhóm 2, Hàn Quốc tỏ rõ ưu thế vượt trội khi có được 8 trận thắng để dẫn đầu một cách thuyết phục.

Bảng xếp hạng nhóm 2.


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều