Tiêu đề của website

Hóa chất Đức Giang Hà Nội quyết tâm đột phá

Sau nhiều năm, thủ đô Hà Nội mới có được một đại diện tham gia sân chơi cao nhất tại giải VĐQG. Hóa Chất Đức Giang Hà Nội như một làn gió mát thổi vào làng bóng chuyền vốn đang khô khan bởi rất nhiều mạnh thường quân đang quay lưng hoặc bỏ chạy.


Hóa chất Đức Giang Hà Nội quyết tâm tạo nên điều bất ngờ tại vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2017.

Dù là tân binh của giải bóng chuyền VĐQG, thế nhưng Hóa chất Đức Giang Hà Nội, ngay từ đầu đã tỏ rõ quyết tâm khi đặt mục tiêu không chỉ là trụ hạng. Ngay sau khi giành quyền lên chơi tại giải vô địch quốc gia, đội bóng chuyền Hóa chất Đức Giang Hà Nội đã nhanh chóng có những sự bổ sung chất lượng như chủ công Vũ Thị Lập, phụ công Vũ Thị Nga từ Ngân Hàng Công Thương, libero Lê Thị Thanh Liên từ Nghệ An hay chuyền hai Phạm Thu Hà từ đội bóng Vietsov Petro cũ.

Tại vòng 1, đội bóng của HLV Trần Đăng Thành có được 2 chiến thắng khá dễ trước Vĩnh Phúc và nữ TP. Hồ Chí Minh, tạm xếp ở vị trí 4/6. Trong quá trình chuẩn bị cho vòng 2 giải vô địch quốc gia, Hóa chất Đức Giang Hà Nội đã thi đấu cọ xát với nhiều đối thủ chất lượng như PVD Thái Bình, Ngân Hàng Công Thương hay Thông tin Lienvietpostbank. Trong các trận đấu này, toàn đội đã thể hiện được mội lối chơi gắn kết, đặc biệt các cầu thủ trẻ như Trịnh Thị Huyền, Trần Thị Bích Thủy, Trịnh Thị Khánh… đã cho thấy sự trưởng thành về chuyên môn cũng như bản lĩnh thi đấu.

Với dàn cầu thủ trẻ có chiều cao vượt trội được đánh giá là nổi bật của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay, mục tiêu cụ thể của tân binh Hóa chất Đức Giang Hà Nội là xếp hạng ở vị trí từ 5-8. Tuy nhiên bản thân HLV Trần Đăng Thành và các học trò cũng tỏ rõ quyết tâm có thể tạo nên nhiều điều bất ngờ ở giải đấu năm nay.

Danh sách CLB Hóa chất Đức Giang Hà Nội tham dự vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG PV Gas 2017 như sau:

Nhóm chuyền hai:

1. Phạm Thu Hà (1992, 174 cm)

2. Nguyễn Thị Thương (1993, 176 cm)

3. Mai Hương Giang (1998, 170 cm)

Nhóm chủ công, đối chuyền:

4. Phan Thị Mỹ Hoa (C) (1989, 173 cm)

5. Trịnh Thị Khánh (1997, 181 cm)

6. Hoàng Thị Hồng Ngát (1998, 175 cm)

7. Nguyễn Thị Hồng Phương (1995, 176 cm)

8. Vũ Thị Lập (1991, 175 cm)

Nhóm phụ công:

9. Trần Thị Bích Thủy (2000, 184 cm)

10. Trịnh Thị Huyền (1995, 182 cm)

11. Lý Thị Luyến (1999, 190 cm)

12. Vũ Thị Nga (1989, 178 cm)

Nhóm libero:

13. Lê Thị Thanh Liên (1993, 153 cm)

14. Đào Thị Thu (2001, 175cm)


Tác giả:ANH ĐỨCNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều