Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền quốc tế cúp Truyền hình Vĩnh Long 2018: VTV Bình Điền Long An và Thông tin LienVietPostBank tham dự đội hình trẻ

Tham dự Giải bóng chuyền quốc tế cúp Truyền hình Vĩnh Long 2018 cả VTV Bình Điền Long An và Thông tin LienVietPostBank đều cử đội hình trẻ tham dự với mục đích chuẩn bị cho giải bóng chuyền CLB trẻ toàn quốc cũng diễn ra tại Vĩnh Long chỉ sau đó có 3 ngày.


VTV Bình Điền Long An với lực lượng trẻ khá đồng đều.

VTV Bình Điền Long An hiện đang là nhà đương kim vô địch của Giải bóng chuyền CLB trẻ toàn quốc 2017, vô địch giải trẻ toàn quốc 2018. Lực lượng trong tay HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền khá đồng đều với Quế Nhi, Khánh Vy, Mỹ Tiên, Qúi Uyên, Cẩm Linh, Lữ Thị Phương, Khánh Đang… với sự tăng cường của chủ công Dương Thị Hên và đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh.

Tuy nhiên, khó khăn của VTV Bình Điền Long An là chưa có nhiều thời gian để chuẩn bị và lắp ghép đội hình khi Kim Thanh và Dương Hên mới kết thúc Cúp bóng chuyền Liên đoàn châu Á, bản thân Dương Thị Hên cũng chưa có được phong độ cao nhất khi gặp vấn đề về sức khỏe ở giải đấu trước đó. Chính vì vậy, mục tiêu lọt vào top 4 cúp Truyền hình Vĩnh Long 2018 là vừa sức với thày trò của HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền.

Danh sách VTV Bình Điền Long An tham dự giải đấu:

Nhóm chuyền hai:

1. Trần Nguyễn Qúi Uyên (2001, 1m71)

2. Lê Thị Ngọc Trâm (2003, 1m71)

Nhóm phụ công:

3. Lữ Thị Phương (2002, 1m81)

4. Phạm Thị Cẩm Linh (2000, 1m76)

5. Đặng Thị Mỹ Duyên (2003, 1m74)

Nhóm chủ công, đối chuyền:

6. Đoàn Thị Mỹ Tiên (2000, 1m77)

7. Phan Khánh Vy (2002, 1m75)

8. Huỳnh Thị Quế Nhi (2001, 1m74)

9. Vũ Thị Thanh Thảo (2001, 1m74)

10. Đặng Thị Kim Thanh (1999, 1m78)

11. Dương Thị Hên (1998, 1m73)

12. Phan Đặng Thúy Hương (2002, 1m76)

Nhóm libero:

13. Nguyễn Khánh Đang (2000, 1m58)

14. Lâm Thị Tuyết Mai (2004, 1m66)

Thông tin LienVietPostBank mang tới giải đấu với đội hình gắn kết.

Với Thông tin LienVietPostBank đây vẫn được coi là trung tâm đào tạo trẻ tốt của bóng chuyền nữ Việt Nam dù giờ đây đế chế này đang bị lung lay khá nhiều với sự vươn lên của VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công thương ở trên mọi mặt trận. Tuy nhiên, đội bóng áo lính đã bắt đầu cho thấy sự khởi sắc với cuộc trẻ hóa và cải tổ mạnh mẽ của mình.

Đội hình của Thông tin LienVietPostBank tham dự cúp Truyền hình Vĩnh Long 2018 vẫn là những gương mặt quen thuộc tại giải vô địch trẻ toàn quốc cách đây ít lâu với sự bổ sung thêm chủ công Nguyễn Thị Phương (1999, 1m77) và phụ công Phạm Thị Hiền (1999, 1m72).

Với đội hình này được coi là khá đồng đều và có sự gắn kết với chuyền hai Đặng Thu Huyền, cặp phụ công Phạm Thị Hiền, Bùi Thị Minh Huệ, cặp chủ công Nguyễn Thị Phương, Lý Thị Hồng Ngân, đối chuyền Hoàng Kiều Trinh và libero Đàm Thùy Linh. Tại những giải đấu gần đây, Thông tin LienVietPostBank thường là bại tướng của VTV Bình Điền Long An chỉ sau 3 sét đấu. Tuy nhiên, với lực lượng tương đối cân bằng giữa các CLB, Thu Huyền và các đồng đội đang cho thấy quyết tâm đòi nợ của mình.

Danh sách Thông tin LienVietPostBank tham dự giải đấu:

Nhóm chuyền hai:

1. Đặng Thu Huyền (2002, 1m75) (C)

2. Trần Phương Thảo (2000, 1m78)

Nhóm phụ công:

3. Phạm Thị Hiền (1999, 1m72)

4. Bùi Thị Minh Huệ (2000, 1m74)

5. Phạm Thị Lệ Thảo (2002, 1m84)

6. Giang Thị Khánh Linh (2002, 1m75)

Nhóm chủ công:

7. Lý Thị Hồng Ngân (2000, 1m75)

8. Bùi Thị Bích Phương (2002, 1m69)

9. Đặng Thị Chúc (2002, 1m73)

10. Nguyễn Thị Phương (1999, 1m77)

Nhóm đối chuyền:

11. Phan Thị Tố Uyên (2000, 1m68)

12. Hoàng Thị Kiều Trinh (2002, 1m75)

Nhóm libero:

13. Đàm Thị Thuỳ Linh (2000, 1m65)

14. Vũ Thị Hồng Hậu (2002, 1m63)


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều