Tiêu đề của website

Danh sách các đội bóng nữ tham dự Cúp bóng chuyền Liên đoàn châu Á 2018

Do giải vô địch thế giới diễn ra vào cuối tháng 9, nên hầu hết các đội bóng mạnh như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… chỉ đem tới đội hình 2 hoặc các VĐV trẻ tham dự Cúp bóng chuyền Liên đoàn châu Á 2018.


Tại giải đấu này, Trung Quốc đang là đội bóng vô địch 4/5 lần tổ chức, không có những cái tên nổi bật từng thi đấu tại Asiad, nhưng những cái tên tham dự giải đấu này cũng rất đáng được chú ý như: Liu Yanhan,  ZhangZhou , Zheng Yi Xin…

Danh sách tuyển nữ Trung Quốc như sau:

Nhóm chuyền hai: Sun Hai-ping, Chen Xin-tong

Nhóm đối chuyền: Wang Mei-yi, Chen Pei-yan

Nhóm chủ công: Liu Yan-han, Duan Fang, Zhang Yi-chan, Ren Kai-yi

Nhóm phụ công: Yang Zhou, Zheng Yi-xin, Gao Yi, Yang Han-yu

Nhóm libero: Meng Zi-xuan, Gong Mei-zi

Phía Hàn Quốc, sau thất bại tại Asiad, đến với giải đấu này họ cũng chỉ mang tới những gương mặt trẻ để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Thế nhưng, thể hình của các VĐV Hàn Quốc vô cùng lý tưởng khi 8/12 VĐV đều có chiều cao trên 1m80.

Nhóm chuyền hai: An Hyejin (1998,188 cm); Lee Solah (1998, 174 cm)

Nhóm phụ công, chủ công: Ha Hyejin (1996,180 cm); Ji Minkyeong (1998, 184 cm); Hwang Minkyoung (1990, 174 cm); Go Yerim (1994, 177 cm); Park Hyemin (2000,181 cm); Han Sooji (1989, 182 cm); Jeong Jiyun (2001, 180 cm); Kim Chaeyeon (1999, 183 cm); Na Hyunsoo (1999,183 cm)

Libero: Kim Yeongyeon (1993,163 cm)

Với Nhật Bản, sau thất bại cay đắng tại Asiad khi không có nổi tấm HCĐ, đội bóng này đã dồn sức cho giải vô địch thế giới ngay trên sân nhà. Còn với Cúp Liên đoàn Bóng chuyền châu Á họ chỉ mang tới đội hình trẻ để chuẩn bị cho giải Vô địch U23 châu Á vào năm sau.

Đài Loan nằm ở bảng B cùng với Trung Quốc và Việt Nam, tại ASIAD 2018 cách đây chưa lâu, các cô gái đến từ Đài Loan đã có chiến thắng sát nút đội tuyển chúng ta ở trận đấu vòng bảng. Về phía Đài Loan, đội bóng này mang tới đội hình không có sự khác biệt so với Asiad.

1. Lai Xiang- Chen (L), 3. Hsiao H.L, 4. Lee Yu, 5. Kuo ching Yi, 6. Hsieh Yi Chen, 7. Huang Hsin Yu, 9. Chang Li Yun (C), 11. Chen His, 12. Yang Meng Hua (L), 15. Lee Tzu Ying, 16. Chen Tzu Ya, 17. Chang Yu Cha, 19. Tseng Wan Ling, 20. Huang Ching Hsuan.

So với Asiad trước đó, đội hình tham dự giải đấu tại Thái Lan không mạnh khi thiếu vắng một số trụ cột như chủ công Santiago, chuyền 2 Kim Fajardo, libero Dawn Macandili… Cũng nhiều khán giả thắc mắc tại sao một đội bóng yếu như Philippines được trực tiếp đầy đủ 3 trận vòng bảng là do đài ESPN5 của họ đã mua bản quyền giải đấu này.

Nhóm chủ công: Alyssa Valdez, Cha Cruz-Behag, Jema Galanza, Grethcel Soltones

Nhóm phụ công: Aby Marano (C), Maika Ortiz, Mika Reyes, Risa Sato

Nhóm đối chuyền: : Mylene Paat, Aiza Maizo

Nhóm chuyền hai: Jia Morado, Jasmine Nabor

Nhóm libero: Denden Lazaro, Tin Agno


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: ASIAN VOLLEYBALL
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều