Tiêu đề của website

Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2016: Sòng phẳng

Khá lâu rồi mới lại có cuộc cạnh tranh sòng phẳng diễn ra ở Cúp Hùng Vương - giải đấu tìm ra các đội bóng chuyền nam và nữ mạnh nhất vòng 1. Điều này thể hiện rõ nét ở giải nữ, khi vị thế số 1 của đội Thông tin LVPB đã ít nhiều sụt giảm để chứng kiến sự trỗi dậy của thế lực mới của đội Ngân hàng Công thương (NHCT) hay kể cả đội bóng đang nỗ lực trẻ hóa như Bình Điền Long An.


Khá lâu rồi mới lại có cuộc cạnh tranh sòng phẳng diễn ra ở Cúp Hùng Vương - giải đấu tìm ra các đội bóng chuyền nam và nữ mạnh nhất vòng 1. Điều này thể hiện rõ nét ở giải nữ, khi vị thế số 1 của đội Thông tin LVPB đã ít nhiều sụt giảm để chứng kiến sự trỗi dậy của thế lực mới của đội Ngân hàng Công thương (NHCT) hay kể cả đội bóng đang nỗ lực trẻ hóa như Bình Điền Long An.

Vẫn 4 tên tuổi quen thuộc lấy vé dự các trận bán kết, nhưng thực chất cặp đấu giữa đội Bình Điền Long An (BĐLA) và đội Thông tin LVPB mới đáng quan tâm, trong khi đội Tiến Nông Thanh Hóa bị đánh giá thua kém quá xa so với NHCT ở cuộc đối đầu còn lại. Tấm vé đầu tiên dự trận chung kết giải nữ gần như đã thuộc về NHCT.

Cặp đấu giữa Bình Điền Long An (trái) và Thông tin LVPB rất được mọi người chú ý Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cách đây hơn 2 tuần, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Vũ đã đụng độ đội Thông tin LVPB ở trận tranh hạng 3 Cúp VTV Bình Điền lần thứ 10. Chiến thắng cuối cùng đã thuộc về đội Bình Điền Long An nhờ chính họ đã cải thiện được những yếu điểm trong chuyền 1, bám chắn, phòng thủ hàng sau và đặc biệt là phát huy tối đa sức mạnh tấn công của những mũi nhọn Ngọc Hoa, Thanh Thúy, Tuyết Hoa và kể cả gương mặt mới Dương Thị Hên.

Ở lần tái ngộ này, đội Thông tin LVPB có sự bổ sung nhân sự đáng kể là Phạm Thị Yến. Những tình huống xử lý kinh nghiệm trên lưới cộng với khả năng xốc dậy tinh thần đồng đội của VĐV kỳ cựu này là thứ vũ khí quan trọng có thể giúp các tay đập khoác áo lính đứng vững trước khó khăn. Thế cho nên, để đánh bại được đội Thông tin LVPB, đội trưởng Ngọc Hoa và các đàn em buộc phải xốc vác và chơi vượt trội so với đối thủ, tương tự như những gì họ từng thể thể hiện trong cuộc đối đầu diễn ra cách đây chưa lâu. Bình Điền Long An đang giữ Cúp Hùng Vương nên áp lực đối với thầy trò ông Nguyễn Quốc Vũ không hề nhỏ, nhất là khi đội NHCT đang nổi lên như ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vòng 1.

Ở giải nam, tình thế còn khó lường hơn khi sự tương đồng về trình độ cũng như lực lượng đều đưa các đội Biên phòng, Tràng An Ninh Bình, Thể Công - Binh đoàn 15 và Sanest Khánh Hòa vào cuộc chiến không khoan nhượng. Cả 4 đội đều duy trì được phong độ ổn định, giàu khát vọng. Nhưng giới chuyên môn vẫn nghiêng về khả năng đoạt cúp vô địch của Sanest Khánh Hòa, đội bóng đang sở hữu 2 chủ công xuất sắc bậc nhất của bóng chuyền nam Việt Nam là Ngô Văn Kiều và Từ Thanh Thuận.

Cúp Hùng Vương sẽ khởi tranh ngày 14-4 tại Nhà thi đấu TP Việt Trì (Phú Thọ) với các trận bán kết. Tối 16-4 sẽ thi đấu chung kết nữ và trận chung kết nam diễn ra vào tối 17-4.

Các cặp đấu bán kết Cúp Hùng Vương ngày 14-4:

19:00 Ngân hàng Công thương - Tiến nông Thanh Hóa

20:30 Sanest Khánh Hòa - Tràng An Ninh Bình

Các cặp đấu bán kết Cúp Hùng Vương ngày 15-4:

19:00 VTV Bình Điền Long An - Thông tin LVPB

20:30 Biên Phòng - Thể Công-BĐ15

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều