Tiêu đề của website

Đội tuyển bóng chuyền nữ Quốc gia Việt Nam sẽ tập trung sớm để chuẩn bị các giải đấu quan trọng trong năm

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, ngay sau vòng I Giải bóng chuyền VĐQG PV Gas 2016, đội tuyển nữ sẽ tập trung để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng như: Cúp Vô địch châu Á (tháng 9) và VTV Cúp (tháng 10).


Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, ngay sau vòng I Giải bóng chuyền VĐQG PV Gas 2016, đội tuyển nữ sẽ tập trung để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng như: Cúp Vô địch châu Á (tháng 9) và VTV Cúp (tháng 10).

Hiện tại, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam giao cho ban chuyên môn lên phương án lựa chọn HLV cho đội tuyển. Phương án được ưu tiên số 1 là chuyên gia nước ngoài, có thể là chuyên gia Nhật, kết hợp với các trợ lý là các HLV trong nước. Sau khi lựa chọn được HLV phù hợp, chúng tôi sẽ tiến hành lên danh sách tập trung các VĐV cho đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn rất cần những tay đập kinh nghiệm như Ngọc Hoa.

“Ở tất cả các đội bóng mạnh trên thế giới như: Brazil, Nga, Mỹ, Nhật hay ngay cả Thái Lan. Đội tuyển nào cũng được xây dựng theo mô hình 3 thậm chí là 4 thế hệ đan xen với nhau. Một đội tuyển mạnh phải có sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm, chính vì vậy mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam song song với việc trẻ hóa thì cũng rất cần các cầu thủ kinh nghiệm dẫn dắt lối chơi chung cho toàn đội. Năm nay, chúng tôi muốn đội tuyển nữ tập trung sớm và có thời gian chuẩn bị lâu hơn. Hy vọng với thời gian sự chuẩn bị từ 3-4 tháng, đội tuyển nữ sẽ đạt được kết quả khả quan nhất.” TTK Lê Trí Trường chia sẻ.

Song song với việc tập trung ĐTQG, thì đội tuyển trẻ vẫn tiếp tục được tập trung dưới sự dẫn dắt của chuyên gia người Nhật Bản cùng sự hỗ trợ của hai trợ lý là bà Nguyễn Thúy Oanh và ông Bùi Huy Sơn. Năm nay đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Quốc gia có hai giải đấu quan trọng là Giải trẻ Đông Nam Á và Giải bóng chuyền Vô địch U19 châu Á.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều