Tiêu đề của website

Bóng chuyền Việt Nam: Nam, nữ đều hay

Giới làm nghề cùng thống nhất với nhận định vòng 1 của giải VĐQG 2017 diễn ra vào tháng 3 tới sẽ rất hấp dẫn, nhất là khi nhiều đội bóng đã kịp bổ sung VĐV có chuyên môn tốt vào đội hình, sẵn sàng cạnh tranh các thứ hạng cao…


Năm ngoái, Tràng An Ninh Bình trở thành đội bóng kém may mắn nhất khi “tậu” được chủ công hàng đầu của Thái Lan là Kidsada Somkane (nhập quốc tịch Việt Nam với tên gọi mới Nguyễn Văn Đa), nhưng không được sử dụng bất cứ giây phút nào vì anh này dính chấn thương trước thời điểm khởi tranh vòng 2.

Tuy nhiên, trước khi vòng 1 giải VĐQG năm nay diễn ra, HLV Nguyễn Mạnh Hùng đã tỏ ra hào hứng vì trong tay ông đã có đầy đủ những gương mặt tốt nhất. Kidsada đã hồi phục hoàn toàn chấn thương sau thời gian nghỉ ngơi tại Thái Lan và sẽ trở lại cùng Tràng An Ninh Bình ngay sau khi kết thúc vòng 2 Thailand-League vào đầu tháng 3 tới. Kidsada sẽ tham gia chuyến tập huấn cùng đội bóng Ninh Bình tại Bắc Ninh. Chính chủ công này tâm sự anh đang nuôi quyết tâm thể hiện hết năng lực của mình khi trở lại với giải đấu cao nhất của bóng chuyền Việt Nam (trước đây chủ công này từng khoác áo Thép Việt TPHCM), xóa đi ám ảnh về việc một tuyển thủ được kỳ vọng và trả lương cao nhưng chưa đóng góp được gì cho đội bóng mới.

Chủ công nhập tịch Kidsada trong màu áo Tràng An Ninh Bình   Ảnh: AD KHÁNH

Với kế hoạch tập huấn kỹ lưỡng, được trợ lực thêm bởi tân binh người Thái Lan có chuyên môn giỏi, lần xuất quân này của ông Nguyễn Mạnh Hùng có nhiều thuận lợi. Cũng theo thông tin mới nhất, ngoài việc tập huấn tại Bắc Ninh, cọ xát với nhiều đối thủ mạnh, tuyển Tràng An Ninh Bình cũng sẽ có thêm một cơ hội thử lửa tại Giải  bóng chuyền Cup Hoa Lư năm 2017, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 3 tại Ninh Bình.

Trong khi đó, Becamex Quân đoàn 4 vẫn chưa hết “sướng” sau khi sở hữu được phụ công số 1 Việt Nam là Nguyễn Hoàng Thương. Cộng với lực lượng sẵn có, nổi bật là các chủ công Đặng Long Kiếm, Lê Thành Hạc, đội bóng Quân đội nổi lên như một ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch vòng 1 và cả mùa, đủ sức cạnh tranh với Thể Công, Sanest Khánh Hòa, TPHCM, Biên Phòng…

Ở nội dung nữ, điều mà giới làm nghề kỳ vọng chính là một dàn tay đập trẻ trung, khát vọng đã được các đội bóng trưng dụng và ít nhiều tạo nên hiệu ứng tốt, sớm có thể thay thế cho lớp đàn chị lớn tuổi.

Tay đập trẻ Đặng Thị Kim Thanh của VTV Bình Điền Long An.

VTV Bình Điền Long An là đội bóng quyết liệt thay máu khi cho các gương mặt trẻ thi đấu liên tục ở các giải giao hữu gần đây, từ Cúp Tấm lòng vàng tại Đắk Nông cho đến Cúp Liên Việt Postbank mới đây. Thậm chí, HLV Nguyễn Quốc Vũ sẵn sàng tung các tay đập giàu triển vọng như Đặng Kim Thanh (17 tuổi), Dương Thị Hên (18 tuổi), Ánh Ngọc… vào các trận đấu quan trọng để thử lửa và kết quả thu về rất khả quan. Nên nhớ, dù còn trẻ nhưng Dương Thị Hên từng được khoác áo đội tuyển Việt Nam trong năm 2016. Trong khi đó, Kim Thanh từng được gọi vào đội tuyển trẻ quốc gia. Rõ ràng, họ (cùng với chủ công Trần Thị Thanh Thúy, chuyền 2 Hồng Đào, phụ công Nguyễn Thị Trinh…) chính là những gương mặt đáng tin cậy cho tương lai của đội bóng Long An, nhất là khi các đàn chị Ngọc Hoa, Tuyết Hoa, Bích Trâm không còn ở thời sung sức nữa.

Ngân Hàng Công Thương có sự góp mặt của Đinh Thị Thúy. Chủ công sinh năm 1998 luôn đảm nhận những pha quyết định trong các trạn đấu gần đây. Theo huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, năm nay các cựu binh như Kim Huệ, Hồng Hoa sẽ thi đấu ít dần và nhường chỗ cho các vận động viên trẻ. Do đó, vai trò của Thúy trong năm nay sẽ lớn hơn.

VĐV chơi ở vị trí chuyền 2 Bùi Thiện Mến đã kết thúc hợp đồng với đội bóng chuyền nam Sanest Khánh Hòa và về thi đấu cho CLB XSKT Vĩnh Long. Trước đó, đội nam SXKT Vĩnh Long đã không còn Đinh Văn Tú (về với CLB Maseco TPHCM) nên phải bổ sung gấp vị trí chuyền 2 và Thiện Mến được lựa chọn. Việc đội bóng á quân giải quốc gia là S.Khánh Hòa chia tay Thiện Mến cũng một phần nhằm tạo điều kiện cho VĐV cũ của mình là Xuân Tân trở về thi đấu. Hai năm liên tiếp 2015, 2016 đội S.Khánh Hòa đều vào chung kết nhưng thất bại nên ban lãnh đạo đội bóng này muốn thay đổi vị trí chuyền 2 để khởi sắc hơn.


Tác giả:LÊ QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều