Tiêu đề của website

Bất chấp lệnh cấm hội làng của đội tuyển: Những người đẹp vẫn mang bóng chuyền về làng.

Tại cuộc họp báo và bốc thăm Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV Gas 2015 diễn ra ở Hà Nội sáng 5-3, phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền VN (VFV) Trần Đức Phấn cho biết các VĐV bóng chuyền, vật...thuộc thành phần “đội tuyển quốc gia” tuyệt đối không được tham dự giải đấu ở các hội làng diễn ra sau Tết âm lịch.


Tại cuộc họp báo và bốc thăm Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV Gas 2015 diễn ra ở Hà Nội sáng 5-3, phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền VN (VFV) Trần Đức Phấn cho biết các VĐV bóng chuyền, vật...thuộc thành phần “đội tuyển quốc gia” tuyệt đối không được tham dự giải đấu ở các hội làng diễn ra sau Tết âm lịch.

Theo ông Phấn lệnh cấm này được đưa ra bởi hội làng là sân chơi nghiệp dư, sân bãi, dụng cụ thi đấu, dễ dẫn đến chấn thương cho VĐV. Ngoài ra theo ý kiến từ một vài thành viên thuộc Liên đoàn BCVN, việc VĐV đang tập trung ĐTQG bị cấm thi đấu hội làng cũng là ý kiến từ nhiều CLB, bởi vòng I Giải Bóng chuyền VĐQG 2015 cũng đang đến gần.

Những tuyển thủ bóng chuyền nữ hàng đầu Việt Nam như: Phạm Kim Huệ, Phạm Thị Yến, Phạm Thu Trang, Hà Thị Hoa, Trần Thị Thảo, Nguyễn Thị Xuân...do không còn thuộc thành phần ĐTQG, nên đã có một giải đấu giao lưu phục vụ bà con đầy ý nghĩa nhân dịp đầu xuân. Sự hứng khởi, cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả khiến buổi thi đấu giao hữu như muốn nổ tung.

Tại các giải đấu, khán giả cổ vũ rất đông và trao thưởng không tiếc tay, phần thưởng dành cho đội vô địch lên tới hàng trăm triệu đồng, chưa kể phần thưởng cho những pha bóng xuất sắc.

Người xem dễ dàng thấy được sự hưng phấn của cầu thủ khi họ được treo giải thưởng liên tục. Những pha tấn công nằm trong vạch 3m, thường được trao với số tiền rất lớn. Phạm Thị Yến của Thông tin Liên Việt Post Bank nhận phần thưởng 20 triệu đồng ngay sau pha tấn công ghi điểm trong vạch 3 m.

Ngay trước khi nghỉ Tết, hầu hết các đội bóng đều đã được đánh tiếng mời tham dự hội làng từ ban tổ chức các địa phương ở khu vực Bắc Ninh, Đông Anh... nơi có các làng nghề truyền thống và đời sống của người dân ở đây rất cao. Tham dự hội làng, hầu hết các đội bóng đều được BTC lo ăn ở, đi lại.

Để có được chỗ xem thi đấu khán giả phải đến trước trận hàng tiếng đồng hồ. Những người đến muộn phải lựa chọn vị trí cho mình ở trên hàng rào, trèo cây, leo tường thậm chí trèo lên các nóc nhà xung quanh.

Thế mới biết, không chỉ bóng đá mới khiến người Việt đam mê mà bóng chuyền nữ với các hoa khôi chân dài cũng làm người hâm mộ mê đắm.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Trần Thị Thảo

Trần Thị Thảo

Ngày sinh: 24/11/1991
Quê quán: Hà Nội
CLB: Thông Tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Đối chuyền hai, chủ công
Số áo: 1
Tiêu điểm
Xem nhiều