Tiêu đề của website

Lộ diện ứng viên số 1 cho ngôi vô địch

Toàn thắng cả 4 trận ở bảng B, Sinh viên Nhật Bản đã giành ngôi đầu bảng một cách xứng đáng. Đáng nói hơn, qua những gì đã thể hiện ở vòng bảng, họ được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Sun Group Cup 2011.

Toàn thắng cả 4 trận ở bảng B, Sinh viên Nhật Bản đã giành ngôi đầu bảng một cách xứng đáng. Đáng nói hơn, qua những gì đã thể hiện ở vòng bảng, họ được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Sun Group Cup 2011.
“Quan sát toàn bộ các đội bóng ở vòng bảng, tôi rất ấn tượng với sự thể hiện của Sinh viên Nhật Bản. Không phải là đội có chiều cao tốt nhất giải, nhưng họ sở hữu một đội hình đồng đều về kỹ thuật, ổn định về phong độ và có sự gắn kết cao. Sinh viên Nhật Bản nhỉnh hơn tất cả các đối thủ ở giải”, HLV Qiao Yu Chuan của tuyển Việt Nam đánh giá. Quả vậy, với lối chơi linh hoạt, đầy kỹ thuật và tốc độ, các cô gái Nhật Bản đã lần lượt hạ Sinh viên Thái Lan 3-1, Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc 3-0, VTV-Bình Điền Long An 3-0. Đặc biệt chiến thắng 3-0 của họ trước đối thủ mạnh Bắc Kinh-Trung Quốc ở loạt trận cuối cùng của bảng B vừa qua, rất thuyết phục. “Sinh viên Nhật Bản mạnh cả tấn công lẫn phòng ngự. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ như hiện tại, đội bóng này có nhiều cơ hội để đăng quang”, Phó ban chuyên môn LĐ bóng chuyền Việt Nam, ông Trần Văn Thư, nhận định.
Yamacuchi (7) là một trong số những gương mặt xuất sắc của Sinh viên Nhật Bản. Ảnh: Quang Thắng.
Sinh viên Nhật Bản là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch. Và họ sẽ là thách thực cực lớn cho… tuyển Việt Nam ở bán kết. Trong loạt trận cuối cùng của bảng A hôm qua, các cô gái chủ nhà đã để thua CHDCND Triều Tiên với tỷ số 1-3 (22-25; 25-16; 21-25 và 17-25). “CHDCND Triều Tiên mạnh hơn tuyển Việt Nam. Thế nên tôi không quá bất ngờ khi các học trò của mình để thua họ. Tuy nhiên, thành thực mà nói tôi chỉ hài lòng về lối chơi của đội ở ván đấu thứ 2, còn lại…”, HLV Qiao Yu Chuan cho biết sau trận đấu. Thất thủ trước CHDCND Triều Tiên, thầy trò HLV Qiao Yu Chuan kết thúc bảng A với vị trí thứ 2 và sẽ phải gặp Sinh viên Nhật Bản ở trận bán kết diễn ra vào ngày mai. “Rất khó để đánh bại Sinh viên Nhật Bản. Dẫu vậy, khi trận đấu chưa diễn ra, khó có thể nói trước được điều gì. Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với nỗ lực cao nhất để nuôi dưỡng hy vọng bảo vệ ngôi vô địch”, ông Qiao Yu Chuan nói. Cặp đấu bàn kết còn lại là cuộc đọ sức giữa CHDCND Triều Tiên và Bắc Kinh-Trung Quốc.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều