Tiêu đề của website

Cơ hội nào để ĐT Việt Nam vào chung kết?

Tâm điểm của vòng bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Sun Group Cup 2011 diễn ra tại Nhà thi đấu tại nhà thi đấu Đắk Lắk hôm nay là cuộc đọ sức Sinh viên Nhật Bản với tuyển Việt Nam.

Tâm điểm của vòng bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Sun Group Cup 2011 diễn ra tại Nhà thi đấu tại nhà thi đấu Đắk Lắk hôm nay là cuộc đọ sức Sinh viên Nhật Bản với tuyển Việt Nam.
Nói về trận đấu này, HLV Fuji Masahiro của Sinh viên Nhật Bản tỏ ra rất tự tin, thậm chí là có phần vui mừng khi gặp đội chủ nhà ở bán kết: “Chúng tôi dễ thở hơn khi đối thủ ở bán kết là tuyển Việt Nam. So với họ, đội bóng của tôi lợi thế hơn. Do kết thúc vòng đấu bảng sớm hơn 1 ngày nên các học trò của tôi có nhiều thời gian để hồi phục. Cho tới lúc này, có thể nói chúng tôi đã có được thể lực và tâm lý tốt nhất để sẵn sàng cho trận bán kết”.
Tuyển Việt Nam (áo trắng) có tạo nên bất ngờ trước Sinh viên Nhật Bản? Ảnh: Quang Thắng.
Dẫu vậy, nhà cầm quân này cũng thừa nhận rằng chủ nhà Việt Nam có một “vũ khí” đặc biệt là sự cổ vũ của các CĐV: “Trong số 4 đội bóng lọt vào bán kết, có vẻ như tuyển Việt Nam “nhẹ ký” nhất. Tuy vậy, họ lại có lợi thế về tinh thần nhờ sự cổ vũ của khán giải nhà. Vậy nên tôi nghĩ rằng cơ hội thắng ở bán kết, chia đều cho cả 2 đội”. Về phía tuyển Việt Nam, HLV Qiao Yu Chuan thừa nhận Sinh viên Nhật Bản là một đối thủ rất mạnh, thậm chí “họ là ứng viên cho ngôi vô địch”. Thế nhưng, nhà cầm quân này cũng hứa: “Các học trò của tôi sẽ thi đấu với nỗ lực cao nhất để không phụ sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả nhà, cũng như nuôi dưỡng hy vọng bảo vệ ngôi vô địch”. Ở cặp bán kết còn lại, giới chuyên môn nhận định, Bắc Kinh-Trung Quốc sẽ vượt qua CHDCND Triều Tiên để lấy vé vào chung kết.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều