Tiêu đề của website

Trở về giá trị thật

Sau gần 10 năm thử nghiệm và cho phép các CLB sử dụng ngoại binh, ở giải bóng chuyền VĐQG, khởi tranh tại Việt Trì (Phú Tho-bảng A) và Yên Bái (bảng B) từ hôm nay, sẽ hoàn toàn vắng bóng ngoại binh. Giới chuyên môn và người hâm…

Sau gần 10 năm thử nghiệm và cho phép các CLB sử dụng ngoại binh, ở giải bóng chuyền VĐQG, khởi tranh tại Việt Trì (Phú Tho-bảng A) và Yên Bái (bảng B) từ hôm nay, sẽ hoàn toàn vắng bóng ngoại binh. Giới chuyên môn và người hâm mộ đang chờ đợi một sự cách tân từ quyết định này của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam.
Nói "không" với ngoại binh - Bước ngoặt cần thiết Quyết định ngưng sử dụng ngoại binh của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã tạo nên những phản ứng trái ngược. Hụt hẫng và lo ngại chất lượng các cuộc so tài giảm sút, mất đi tính hấp dẫn và cuộc chiến tranh ngôi vô địch quốc gia vì thế sẽ "rớt giá"... là tâm trạng của một số HLV, nhà quản lý, đặc biệt đối với một vài CLB vốn dựa nhiều vào ngoại binh trong thời gian qua. Sẽ không còn cảnh các HLV, CLB chạy đôn chạy đáo tìm kiếm ngoại binh, chủ yếu từ các quốc gia lân cận như Thái Lan, Trung Quốc, Myanmar, Campuchia hoặc xa hơn một chút là Bulgaria, Brazil, Nga hay các CLB chi rất nhiều tiền chỉ để sử dụng ngoại binh này (phần lớn là chủ công) trong vòng 1 - 2 tháng trong năm nhằm giải quyết mục tiêu trước mắt là tranh chấp thứ hạng cao hoặc đơn giản hơn là trụ hạng. Tuy nhiên, phần lớn các chuyên gia và HLV uy tín trong giới bóng chuyền đều khẳng định đây là bước ngoặt rất cần thiết để bóng chuyền Việt Nam chuyển hướng nghĩ, thay đổi cách làm vì tương lai, chứ không thể vì tính thời vụ. Bóng chuyền Việt Nam lâu nay từng hào hứng khi ngoại binh xuất hiện nhưng sau nhiều mùa giải cũng đã nhận ra một thực tế chất lượng của tay đập nội đi xuống, việc đào tạo lực lượng kế cận ở một số CLB không được chú trọng như trước, không quy tụ được nhiều gương mặt xuất chúng cho đội tuyển quốc gia. Việc ngưng sử dụng ngoại binh kể từ mùa bóng 2013 được coi như là thời điểm đầu của cuộc cách tân làng bóng chuyền Việt Nam, tạo đà cho các tay đập nội phát triển tài năng, sau quá nhiều mùa phải sống dưới cái bóng của họ. Các đội bóng sẽ trở về với giá trị thật của mình. Điểm mạnh-yếu, những lỗ hổng trong công tác đào tạo hay căn bệnh chạy đua thành tích của một số CLB sẽ được phơi bày. Nhưng có lẽ nhờ thế, bóng chuyền Việt Nam mới phát triển bền vững. Lực lượng nội binh sẽ được chăm lo đầy đủ, thu nhập tốt hơn và quan trọng họ được phô diễn tài năng giúp đội bóng hướng đến thành công. Khi một đội bóng không còn quá phụ thuộc vào tay đập ngoại, vai trò của nội binh mới được coi trọng. Nổi binh rộn ràng đầu quân Do đã có sự thông báo từ trước nên hầu hết các CLB đều khẳng định đã xây dựng được tuyến VĐV trẻ kế cận. Tuy nhiên, để chuẩn bị lực lượng mạnh nhất, một số CLB cũng đã lên kế hoạch và sớm chiêu mộ các gương mặt xuất sắc về đầu quân. Thông tin trước giải cho thấy, Ngân hàng Công Thương đã nhanh tay mời được phụ công Phạm Kim Huệ về thi đấu theo hợp đồng mượn có thời hạn sau khi cựu tuyển thủ này rời Thông tin Liên Việt Post Bank để đầu quân cho CLB Hà Nội ở hạng A. Cựu tuyển thủ Đinh Thị Diệu Châu mới đây cũng đã rời Bình Điền Long An để khoác áo CLB Bia Saigon - Thái Bình Dương. Với các đội nam, tay chuyền hai Hà Vũ Sơn sau một thời gian chưa được như mong đợi ở Đức Long Gia Lai cũng đã quay lại đầu quân cho Maseco TPHCM. Một VĐV chuyền hai kỳ cựu khác là Lê Hồng Huy cũng rời Sanest Khánh Hòa để về lại Công an TPHCM... Vòng 1 giải VĐQG 2013 thi đấu từ ngày 4 đến 11-4 với sự tham dự của 12 đội nam (chia 2 bảng) và 12 đội nữ (chia 2 bảng) tại Việt Trì, Phú Thọ ( bảng A) và Yên Bái (bảng B). Các đội bóng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn ra 4 đội nam và 4 đội nữ xếp nhất, nhì mỗi bảng dự tranh Cúp Hùng Vương 2013 tại Phú Thọ cũng trong tháng 4 này.
Người dân Yên Bái hào hứng chờ giờ khai mạc Đã rất lâu rồi người dân Yên Bái mới lại có cơ hội được chứng kiến một giải đấu tầm cỡ quốc gia diễn ra tại tỉnh nhà, chính vì thế, dù không có lực lượng tham dự ở giải VĐQG 2013, song trước giờ khai mạc bảng B, không khí háo hức đang lan rộng trong đông đảo nhân dân thành phố và các địa phương trong tỉnh,Yên Bái. Việc được đăng cai tổ chức bảng B vòng I của giải thực sự là niềm vinh dự đối với nhân dân Yên Bái. Ông Phạm Văn Dương - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Và Du lịch, Ủy viên thường trực Ban tổ chức Giải cho biết: Đến nay công tác chuẩn bị cho Giải đã chuẩn bị rất chu đáo và đảm bảo chỉ còn đợi giờ khai mạc.
Hương Ly (thethaovietnam.vn)

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều