Tiêu đề của website

Xác định bộ khung chính của đội tuyển U23 nữ Việt Nam trước ngày lên đường

Ngày mai (11/5), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự Giải bóng chuyền Vô địch U23 nữ châu Á 2017. Dù vậy, thời gian này toàn đội vẫn đang chuyên tâm tập luyện trong không khí hết sức khẩn trương tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội để có những sự chuẩn bị tốt nhất trước ngày lên đường.


Dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ U23 quốc gia tham dự giải đấu tầm cỡ châu lục lần này sẽ là HLV dày dạn kinh nghiệm Hidehiro Irisawa. Vị chiến lược gia người Nhật Bản trong quá khứ từng nhiều năm liễn dẫn dắt câu lạc bộ Fuji Film tham dự Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia Nhật Bản cũng như đội tuyển bóng chuyền nữ Kenya.

Thanh Thúy được giao trọng trách là đội trưởng tuyển U23 Việt Nam.

Sau một tuần tập luyện, HLV Hidehiro Irisawa cũng đưa ra những nhận định chung về đội tuyển, trong đó ông cũng rất kỳ vọng vào sự tỏa sáng của Trần Thị Thanh Thúy. Về vị trí chuyền hai chuyên gia Hidehiro Irisawa đánh giá cao Nguyễn Thu Hoài nhưng do thời gian quá ngắn, lối chơi chiến thuật chỉ phát huy được nếu các VĐV có thêm thời gian tập luyện cùng nhau. Trong khi đó, Lâm Oanh dù lối chơi đơn giản nhưng có sự ổn định hơn đôi chút trong đường chuyền.  Nên chuyên gia Hidehiro Irisawa quyết định để Đoàn Lâm Oanh ở đội hình xuất phát.  

Như vậy bộ khung chính đội tuyển U23, bao gồm: bộ đôi chủ công Dương Thị Hên và Trần Thị Thanh Thúy, cặp phụ công Trịnh Thị Huyền và Nguyễn Thị Trinh, trong khi vị trí đối chuyền thuộc về Đặng Thị Kim Thanh và vị trí chuyền hai được đảm nhiệm bởi Đoàn Lâm Oanh, libero là Lưu Thị Ly Ly.

Bên cạnh việc sửa các kỹ thuật cơ bản, nâng cao kỹ-chiến thuật và các bài phối hợp cho đội tuyển, HLV người Nhật Bản cũng rất chú trọng tới vấn đề thể lực cũng như yếu tố tinh thần của mỗi cá nhân trong đội. Trong danh sách triệu tập lần này đội tuyển bóng chuyền nữ U23 Việt Nam không thể có được đội hình ưng ý nhất do một vài vận động viên của đội Ngân hàng Công thương bận chuẩn bị cho Giải vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á 2017 tại Kazakhstan vào cuối tháng năm này.

Giải bóng chuyền Vô địch U23 nữ châu Á 2017 thu hút sự tham dự của 13 đội tuyển trẻ và được chia thành bốn bảng A, B, C, D. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, sau đó tám đội bóng xếp ở hai vị trí dẫn đầu mỗi bảng sẽ tiếp tục thi đấu vòng tròn lần nữa để tìm ra nhà vô địch.

Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm cùng bảng B với U23 Uzbekistan và U23 Nhật Bản. Các cô gái của chúng ta sẽ có trận đấu đầu tiên gặp U23 Uzbekistan vào ngày 13-5 và tiếp tục gặp U23 Nhật Bản một ngày sau đó.

Danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ U23 quốc gia tham dự Giải bóng chuyền Vô địch U23 nữ châu Á 2017 tại Thái Lan như sau:

Chuyền hai:

1. Nguyễn Thu Hoài (sinh năm 1998, cao 173 cm, Ngân hàng Công thương)

2. Đoàn Lâm Oanh (1998, 177 cm, Thông tin LienVietPostBank)

Phụ công:

3. Nguyễn Thị Trinh (1997, 180 cm, VTV Bình Điền Long An)

4. Trịnh Thị Huyền (1995, 183 cm, Hóa chất Đức Giang Hà Nội)

5. Trần Việt Hương (1998, 178 cm, Thông tin LienVietPostBank)

Chủ công, đối chuyền hai:

6. Dương Thị Hên (1998, 174 cm, VTV Bình Điền Long An)

7. Đặng Thị Kim Thanh (1999, 178 cm, VTV Bình Điền Long An)

8. Trần Thị Thanh Thúy (1997, 190 cm, VTV Bình Điền Long An)

9. Lê Thị Hồng (1996, 175 cm, Hải Dương)

10. Phạm Thị Nguyệt Anh (1998, 174 cm, Thông tin LienVietPostBank)

11. Bùi Thị Nga (1995, 177 cm, Tiến Nông Thanh Hóa)

Libero:

12. Lưu Thị Ly Ly (1998, 168 cm, Thông tin LienVietPostBank)


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều