Tiêu đề của website

VTV Bình Điền Long An và Thông tin Lienvietpostbank gặp nhau chung kết

Nếu như Thông tin Lienvietpostbank có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Ngân hàng Công thương thì VTV Bình Điền Long An không gặp quá nhiều khó khăn khi đánh bại Hà Nội với tỉ số 3-0 để ghi tên mình vào chơi trận chung kết.


Ở vòng bảng, đội Thông tin LienVietPostBank (bảng E) có 2 trận toàn thắng, giành quyền vào bán kết sau khi thắng Thành phố Hồ Chí Minh 3-0 tại tứ kết; VTV Bình Điền Long An nằm ở bảng G, toàn thắng 2 trận tại vòng bảng, thắng Thái Bình ở trận tứ kết với tỷ số 3-0 để giành quyền vào bán kết; Ngân hàng Công thương Việt Nam nằm ở bảng H, cũng có 2 trận toàn thắng ở vòng bảng, tại tứ kết thắng Kingphar Quảng Ninh 3-0 và giành quyền vào bán kết; trong khi đó, đội Hà Nội nằm cùng bảng G với VTV Bình Điền Long An, tại vòng bảng thắng 1 trận và để thua 1 trận (thua chính VTV Bình Điền Long An với tỷ số 0-3), tại tứ kết thắng Tiến Nông Thanh Hóa 3-0 và giành quyền vào bán kết.

Thông tin Lienvietpostbank lội ngược dòng vào chung kết.

Trận bán kết đầu tiên của ngày thi đấu diễn ra vào buổi chiều giữa Thông tin LienVietPostBank gặp Ngân hàng Công thương Việt Nam. Bước vào thi đấu, Ngân hàng Công thương là đội bóng nhập cuộc tốt hơn, phòng thủ kiên cường, tấn công sắc nét để có được chiến thắng với tỉ số 25-17, ở sét đấu thứ 2 các học trò của HLV Nguyễn Thúy Oanh vẫn là những người chủ động dẫn dắt lối chơi khi liên tục dẫn điểm trước và có cơ hội chiến thắng rất lớn ở điểm số 23. Tuy nhiên, những tình huống mắc lỗi cá nhân liên tiếp khiến họ phải trả giá khi để Thông tin LienVietPostBank lội ngược dòng với tỉ số 26-24. Dễ nhận thấy, dù tập bóng chuyền đã bước sang năm thứ 6, nhưng thực sự vị trí yếu nhất trên sân của Thông tin chính là cây chuyền hai Đặng Thu Huyền, thế nhưng bên phía Ngân hàng Công thương vị trí chuyền hai còn tệ hơn, bởi những đường chuyền luôn đẩy các mũi tấn công vào thế khó khiến họ thua luôn ở 2 sét đấu còn lại với tỉ số 17-25 và 18-25. Chung cuộc, Thông tin LienVietPostBank thắng Ngân hàng Công thương Việt Nam với tỷ số 3-1 để giành quyền vào chung kết.

Do trận đấu trước đó giữa đội nam Trà Vinh gặp Quảng Ngãi kéo dài tới 5 séc đấu nên trận bán kết thứ 2 nội dung thi đấu của nữ giữa Hà Nội gặp VTV Bình Điền Long An chỉ được bắt đầu vào lúc 21h10 phút. Là đội được đánh giá mạnh hơn và cũng đã từng thắng đối thủ ở vòng bảng nên đội VTV Bình Điền Long An khá dễ dàng giành chiến thắng với tỷ 3-0 trước đội Hà Nội, với điểm số cụ thể của các séc đấu lần lượt là 25-13, 25-19 và 25-21 để giành quyền và chung kết. Như vậy, trận chung kết nội dung thi đấu của nữ sẽ diễn ra vào tối 27/7 sẽ là cuộc đối đầu giữa Thông tin LienVietPostBank và VTV Bình Điền Long An.

Kết quả các trận đấu khác trong ngày: Đội nam Sanest Khánh Hòa thắng Đắk Lắk 3-1; nam Trà Vinh thắng Quảng Ngãi 3-2; nữ Nghệ An thắng Đắk Lắk 3-0.

Trong ngày 26/7 – ngày thi đấu thứ 12 của Giải vô địch Bóng chuyền trẻ toàn quốc năm 2018 có các trận thi đấu, gồm: Ở nội dung thi đấu của nam, Long An gặp Đắk Lắk; Ninh Bình gặp Quảng Nam; Hà Nội gặp Kiên Giang. Ở nội dung thi đấu của nữ, Thành phố Hồ Chí Minh gặp Kingphar Quảng Ninh; Tiến Nông Thanh Hóa gặp Thái Bình./.


Tác giả:HOÀNG VŨNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều