Tiêu đề của website

Vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2018: Nữ Hà Nội bỏ cuộc

Vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2018 được tổ chức từ ngày 20 đến 29-10, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh với 5 đội nam và 5 đội nữ tranh tài. Tuy nhiên, trong buổi họp kỹ thuật ngày hôm qua, đội nữ Hà Nội đã chính thức bỏ cuộc.


Nữ Hà Nội không tham dự vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2018.

Sau vòng bán kết, giải đấu có sự góp mặt của 5 đội nam: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Sanna Khánh Hòa, Vật liệu xây dựng Bình Dương, Hà Nội, Công an thành phố Hồ Chí Minh và 5 đội nữ: Kinh Bắc (Bắc Ninh), Vĩnh Phúc, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Binh chủng Thông tin. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, sau đó đấu bán kết, chung kết để tìm nhà vô địch. Đội có thứ hạng cao nhất sẽ giành suất lên chơi ở giải vô địch Quốc gia năm 2019. Tuy nhiên diều dễ nhận thấy, giải đấu này không hấp dẫn, quyết liệt và kịch tính như người ta vẫn tưởng bởi nhiều đội bóng tham dự thực tế là các VĐV tuyến trẻ của các CLB chỉ với tinh thần cọ xát là chính không có mục tiêu thăng hạng.

Đơn cử như đội nữ Hà Nội theo tìm hiểu nguyên nhân không tham dự vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A vì lý do thiếu kinh phí. Trước đó đội bóng này từng được coi là tuyến trẻ của CLB Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Tuy nhiên, với tầm nhìn, mục tiêu và cách làm việc không giống nhau, nên Hóa chất Đức Giang Hà Nội đã quyết định tự thành lập tuyến trẻ, đầu tư con người, kinh tế với mong muốn cho ra lò các VĐV chất lượng, hướng tới mục tiêu nằm trong top đầu tại giải VĐQG. Vậy là, từ một đội bóng với mục tiêu đào tạo các VĐV chất lượng bổ sung cho tuyến trên thì nay các VĐV của Hà Nội gặp khó khăn trong vấn đề đầu ra. Một năm chỉ tham dự 2 giải đấu là giải Vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc và giải bóng chuyền hạng A toàn quốc.

Quay lại 10 đội bóng tham dự vóng chung kết ở sân chơi ở giải hạng A, không khó để nhận ra đội bóng có khát vọng thăng hạng như như Kinh Bắc là rất hiếm, bởi ngoài tuyến trẻ của một số CLB tham dự mang tính chất cọ xát thì số còn lại không đủ nhân lực và tiềm lực tài chính để duy trì một đội bóng ở sân chơi đội mạnh. Thế nhưng, dù sao giải bóng chuyền hạng A toàn quốc cũng là một giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, cần phải có một có quy định và chế tài để ngăn chặn tình trạng thích thì tham gia, không thích thì bỏ cuộc.


Tác giả:MINH ANHNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều