Tiêu đề của website

VTV Bình Điền Long An giữ vững vị thế số 1 ở sân chơi trẻ

Không cho Ngân hàng Công thương bất cứ một cơ hội nào, VTV Bình Điền Long An bảo vệ thành công chức vô địch Giải bóng chuyền trẻ các CLB 2018 chỉ sau 3 sét đấu với màn đăng quang vô cùng ngoạn mục.


VTV Bình Điền Long An thi đấu bùng nổ trong trận chung kết. Ảnh: Thiên Hoàng

Tưởng rằng trận chung kết sẽ rất hấp dẫn và kịch tính như cuộc đối đầu giữa hai đội bóng tại vòng bảng. Thế nhưng, màn thể hiện của thày trò HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền là vô cùng ấn tượng. Ngay từ khi mở màn, Dương Hên, Kim Thanh, Qúi Uyên, Cẩm Linh, Mỹ Duyên, Khánh Đang, Mỹ Tiên, Khánh Vy… đã chơi bùng nổ với một tinh thần chiến đấu cao độ. Bên kia lưới, Đinh Thúy, Thu Hoài, Khánh Huyền, Phương Anh, Ninh Anh, Đỗ Thị Hiền, Quỳnh Như… có vẻ như bị ngợp trước những tình huống phát bóng khó của VTV Bình Điền Long An.

Pha tấn công trên chắn của Dương Thị Hên. Ảnh: Thiên Hoàng

Chuyền một, phòng thủ chắc chắn, dưới sự dẫn dắt của chuyền hai Qúi Uyên, các mũi tấn công như Dương Hên, Kim Thanh, Cẩm Linh… thay nhau xuyên phá hàng chắn của đối thủ bằng những pha tấn công uy lực. Thi thoảng VTV Bình Điền Long An lại ra tay bằng như pha bỏ nhỏ thông minh khiến Ngân hàng Công thương không kịp trở tay.  Sau 22 phút thi đấu, VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng 25-17 trong sét 1.

Ngân hàng Công thương cố gắng vùng lên trong sét 2. Ảnh: Thiên Hoàng

Bước sang sét đấu thứ 2, Dương Thị Hên và các đồng đội tiếp tục chơi áp đảo khi liên tục dẫn trước tạo khoảng cách từ 4-6 điểm. Thế nhưng, sau khoảng thời gian chơi trùng xuống, Ngân hàng Công thương với sự vùng lên mạnh mẽ của Đinh Thị Thúy đã cân bằng được điểm số 16 đều. Hai đội giằng co quyết liệt, ăn miếng, trả miếng từng điểm một. Thế nhưng, với một đội hình đồng đều và bản lĩnh hơn, VTV Bình Điền Long An tiếp tục có được chiến thắng với tỉ số 27-25. Thừa thắng xông lên, các học trò của HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền chơi đầy hưng phấn để có được chiến thắng 25-20 qua đó ấn định thắng lợi 3-0 trong trận đấu chung kết.

Rất đông các khán giả của VTV Bình Điền Long An đã đến cổ vũ. Ảnh: Thiên Hoàng

Niềm vui chiến thắng của VTV Bình Điền Long An. Ảnh: Thiên Hoàng

Với chiến thắng này, một lần nữa VTV Bình Điền Long An khẳng định họ chính là trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay. Ngoài việc bảo vệ thành công chức vô địch, thì đây cũng là chiếc cúp thứ 3 trong năm, chiếc cúp thứ 2 mà thày trò HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền giành được ở sân chơi cho các VĐV trẻ. Thông qua giải đấu này, đội bóng miền Tây cũng tiếp tục trình làng một lứa VĐV trẻ kế cận vô cùng triển vọng như: Khánh Vy, Cẩm Linh, Mỹ Tiên, Khánh Đang, Mỹ Duyên… để nối tiếp truyền thống lẫy lừng như các đàn chị đi trước đã làm được.


Tác giả:HUY QUANGNguồn: VOLLEYBALL.VN
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều