Tiêu đề của website

Tuyển thủ bóng chuyền cao 1,95 m nổi tiếng tại Trung Quốc

Yu Yao Chen, chuyền 2 của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia Trung Quốc, được dân mạng gọi là "nam thần" nhờ gương mặt đẹp trai, body 6 múi cùng chiều cao 1,95 m.


Theo Baidu, Yu Yao Chen sinh năm 1995 tại thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Mẹ và chị dâu của anh đều là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp. Yu tập luyện bóng chuyền từ năm 10 tuổi tại trường thể thao tỉnh Liêu Ninh. Ba năm sau, anh chuyển tới thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô và được đào tạo bóng chuyền chuyên nghiệp tại trường thể thao Trấn Giang.

Năm 2010, Yu Yao Chen gia nhập đội bóng chuyền nam Giang Tô 2 khi mới 15 tuổi. Một năm sau, anh được tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao trẻ Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc lần thứ 19. Yu được gọi lên đội tuyển bóng chuyền trẻ Trung Quốc vào năm 2012. Chàng trai sinh năm 1995 ghi dấu ấn tại Giải Vô địch bóng chuyền nam châu Á 2012 với danh hiệu "Chuyền 2 xuất sắc nhất".

Năm 2013, Yu cùng đồng đội giành á quân Giải Vô địch bóng chuyền nam U19 thế giới lần thứ 13. Anh giành danh hiệu “Chuyền 2 xuất sắc nhất” tại Giải Vô địch bóng chuyền nam U20 châu Á 2014, trong khi đội tuyển trẻ Trung Quốc trở thành á quân. Cùng năm đó, anh được điền tên vào đội bóng chuyền nam Giang Tô.

Tháng 2/2016, Yu Yao Chen được bầu chọn là vận động viên nổi bật nhất Giải bóng chuyền nam Trung Quốc, mùa giải 2015-2016. Hiện 9X mang số áo 9 trong đội hình tuyển quốc gia Trung Quốc thi đấu tại Giải bóng chuyền nam vô địch thế giới FIVB 2019.

Yu Yao Chen có nickname Cá nhỏ, Chenchen. Chàng tuyển thủ cao 1,95 m được fan nữ gọi là “nam thần” nhờ gương mặt đẹp trai cùng thân hình 6 múi.

Yu Yao Chen khá kín tiếng tại trang Weibo cá nhân khi không chia sẻ nhiều ảnh về bản thân. "Nam thần bóng chuyền" cũng ít nhận lời tham gia chương trình truyền hình.

Một số ảnh đời thường hiếm hoi của cây chuyền 2 đội bóng chuyền nam quốc gia Trung Quốc.


Tác giả:THIÊN NHINguồn: ZING
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều