Tiêu đề của website

TP. Hồ Chí Minh xuống tranh hạng từ 5-8

Lối chơi phụ thuộc nhiều vào việc ghi điểm của tay đập Nguyễn Văn Hạnh, cộng với việc mắc rất nhiều lỗi cá nhân, TP. Hồ Chí Minh đã thất thủ ở tứ kế 0-3 trước CLB Chennai Spartans của Ấn Độ qua đó ngậm ngùi xuống tranh hạng từ 5-8.


TP. Hồ Chí Minh xuống tranh hạng từ 5-8.

Lâu lâu bóng chuyền nam Ấn Độ lại gây sốc khi bất bại kể từ đầu giải, điều này khiến làng bóng chuyền châu Á sửng sốt y như cái cách mà một đội bóng bị đánh giá vô danh như Sanest Khánh Hòa làm được năm 2018.

Pha chắn bóng của Văn Dữ trước hàng chắn của Ấn Độ.

Trong suốt cả 3 sét đấu, TP. Hồ Chí Minh bị đánh giá là dưới cơ đối thủ dù đại diện của Ấn Độ còn chưa bung hết sức mạnh. Đánh bóng thiếu lực, khả năng bọc lót, phòng thủ hàng sau chưa tốt, hàng chắn cũng tỏ ra yếu thế hơn rất nhiều so với các pha bóng tầm cao của đối thủ và TP. Hồ Chí Minh nhanh chóng thất bại với tỉ số 0-3 (21-25, 18-25, 21-25).

Ngoài chiến thắng trước Hong Kong trong trận đấu mở màn thì đại diện của Việt Nam vẫn đang miệt mài tìm kiếm thêm chiến thắng thứ 2. Thất bại trước Chennai Spartans của Ấn Độ, đồng nghĩa TP. Hồ Chí Minh sẽ phải xuống tranh hạng từ 5-8. Đối thủ tiếp theo của HLV Bùi Huy Châm và các học trò là CLB Taichung Bank Đài Loan.


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều