Tiêu đề của website

Tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng đầu tiên trước Iran.

Trong ngày hôm qua (8/9), tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào lượt trận cuối cùng vòng bảng tại cúp bóng chuyền nữ châu Á 2014, gặp đối thủ Iran.


Trong ngày hôm qua (8/9), tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào lượt trận cuối cùng vòng bảng tại cúp bóng chuyền nữ châu Á 2014, gặp đối thủ Iran. Đây được coi là đối thủ dễ chịu nhất của các cô gái Việt Nam tại vòng đấu bảng, tuy nhiên trong những trận đấu trước đó, các cô gái hồi giáo đã cho thấy nhiều sự tiến bộ, đặc biệt sự lì lợm về tâm lý cũng như bản lĩnh trước những đối thủ rất mạnh như Trung Quốc và Hàn Quốc.

Hà Ngọc Diễm là VĐV chơi ấn tượng nhất của đội tuyển Việt Nam với 13 điểm từ những tình huống tấn công và 6 điểm từ những pha chắn bóng.

Do Đỗ Thị Minh trước trận đấu bị đau dạ dày, nên đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi nhỏ, gồm có: chủ công Âu Hồng Nhung, Trần Thị Thanh Thúy, đối chuyền Hà Ngọc Diễm, phụ công Bùi Thị Ngà, Lê Thanh Thúy, chuyền hai Nguyễn Linh Chi và libero Kim Liên. Tuy nhiên, ngay trong những tình huống đầu tiên, Âu Hồng Nhung đã không làm tốt nhiệm vụ bởi vậy Nguyễn Thị Xuân đã được đưa vào sân. Hai đội liên tục bám đuổi đến điểm số thứ 9 thì lúc này tuyển Việt Nam đã có sự tăng tốc mạnh mẽ khi dẫn trước 14-9. Thừa thắng xông lên, tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng trong sét 1 25-20.

Trong ván đấu thứ 2, tuyển Việt Nam vẫn chơi hay trong những tình huống đầu tiên khi dẫn trước 4-0 rồi 11-4. Tuy nhiên, lỗi chuyền 1, khả năng di chuyển, cùng với hệ thống phòng thủ không tốt tuyển nữ Việt Nam đã để đối thủ dần vượt lên và san hòa ở điểm số 22. Khai thác vấn đề non kém về tâm lý của đội tuyển Việt Nam, các cô gái Iran đã giành chiến thắng 26-24, cân bằng tỉ số 1-1.

Rút kinh nghiệm từ việc thua trong sét đấu thứ 2, cùng với đó là sự quyết tâm và việc tỏa sáng của một vài cá nhân, các cô gái Việt Nam đã vượt qua đối thủ với cùng tỉ số 25-20 ở các ván thứ ba và thứ tư, qua đó khép lại trận đấu với tỉ số chung cuộc 3-1.

Trong trận đấu này, Hà Ngọc Diễm là người ghi điểm nhiều nhất với 19 điểm, Nguyễn Thị Xuân 15 điểm, Bùi Thị Ngà 14 điểm, Lê Thanh Thúy 6 điểm, Nguyễn Linh Chi 4 điểm, Âu Hồng Nhung 2 điểm, Đỗ Thị Minh và Đinh Thị Trà Giang mỗi người ghi được 1 điểm. Bên phía Iran, cầu thủ ghi nhiều điểm nhất là Saberi Mahsa được 17 điểm.

Với việc hạ Iran, VN chính thức có vị trí thứ 3 của bảng A, xếp sau Trung Quốc và Hàn Quốc. Kết quả này đưa VN chạm trán với các cô gái trẻ Nhật Bản, đội xếp thứ 2 bảng B tại tứ kết vào lúc 13:00 ngày 10/09. Ba cặp tứ kết còn lại là cuộc đối đầu giữa Trung Quốc - Thái Lan, Kazakhstan - Iran, Hàn Quốc - Đài Loan, TQ.

 

DUY HẢI

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều