Tiêu đề của website

Cơ hội nào cho tuyển nữ Việt Nam

Hành trình bảo vệ vị trí thứ 4 tại Cúp bóng chuyền nữ châu Á của đội tuyển nữ Việt Nam được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn.


Hành trình bảo vệ vị trí thứ 4 tại Cúp bóng chuyền nữ châu Á của đội tuyển nữ Việt Nam được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Từ ngày 6 đến 12/9 tới đây, Cúp bóng chuyền nữ châu Á - giải đấu diễn ra 2 năm 1 lần của Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC) sẽ chính thức được diễn ra tại Thẩm Quyến, Trung Quốc. Theo kết quả bốc thăm, tuyển VN nằm chung bảng với Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran và được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo vệ hạng 4 chung cuộc từng giành được hồi năm 2012.

Còn nhớ cách đây đúng 2 năm, VN từng gây chấn động làng bóng chuyền khu vực khi hạ cả hai cường quốc Nhật Bản và Hàn Quốc trên hành trình lọt vào top 4 đội mạnh nhất. Đó là giải đấu mà các tay đập như Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Xuân, Đỗ Thị Minh hay Phạm Kim Huệ... đã thi đấu cực kỳ xuất sắc để lần đầu tiên giúp bóng chuyền VN tạo được tiếng vang thật sự tại sân chơi châu lục.

Vắng Ngọc Hoa, Việt Nam sẽ mất đi nguồn sức mạnh tinh thần cực lớn.

Dù vậy, với việc mang đến giải lần này những tay đập "mới" đúng nghĩa như Nguyễn Linh Chi, Lê Thanh Thúy hay Trần Thị Thanh Thúy, tuyển VN sẽ rất khó khăn để cạnh tranh một suất vào bán kết. Thêm nữa, việc phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa vắng mặt vào phút chót do dính chấn thương chắc chắn sẽ làm giảm sức mạnh ở hàng công của đội tuyển. Vắng Ngọc Hoa, đồng nghĩa với việc các cô gái VN cũng sẽ mất đi một chỗ dựa tinh thần vững chắc.

Theo nhận định của các nhà chuyên môn, những đối thủ tại vòng bảng lần này của VN được đánh giá là không hề dễ "nuốt". Ngoài Trung Quốc từ lâu vốn đã là chị cả của bóng chuyền châu Á, Hàn Quốc cũng mang đến giải lần này với thành phần mạnh nhất bao gồm cả chủ công Kim Yeon Koung - người từng đoạt danh hiệu "VĐV xuất sắc nhất" Olympic 2012 và thi đấu cực kỳ thăng hoa tại World Grand Prix vừa qua. Ngay cả Iran, với sự cơ động trong lối chơi ở thời gian gần đây đã trở nên nguy hiểm và không còn dễ đánh bại như trước.

Bảng còn lại là sự hiện diện của Thái Lan, Nhật Bản, Kazakhstan và Đài Loan. Hai tấm vé dẫn đầu khó mà thoát khỏi tay của Nhật Bản và Thái Lan và nhiều khả năng 1 trong 2 đội này sẽ là đối thủ trực tiếp của VN tại vòng play-off. Gặp Thái Lan, cửa thắng của VN không cao vì Thái luôn mang đến giải đội hình mạnh nhất. Trong khi Nhật Bản sau "cú ngã" năm 2012 chắc chắn cũng sẽ thận trọng hơn nếu tái đấu Việt Nam.

 

Nguồn: Đ.N - Thể thao Việt Nam


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều