Tiêu đề của website

Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền 2015: Ấn tượng ngày thi đấu đầu tiên.

Vậy là, sau bao ngày háo hức và chờ đợi của hàng triệu khán giả hâm mộ bóng chuyền trên cả nước, cuối cùng giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền 2015 đã chính thức được khởi tranh với những màn thể hiện hấp dẫn.


Vậy là, sau bao ngày háo hức và chờ đợi của hàng triệu khán giả hâm mộ bóng chuyền trên cả nước, cuối cùng giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền 2015 đã chính thức được khởi tranh với những màn thể hiện hấp dẫn.

Low Mei Cing - Chủ công triển vọng của bóng chuyền nữ Malaysia.

Trong trận đấu đầu tiên các cô gái Tiến nông Thanh Hóa đã có cuộc đối đầu với tuyển Malaysia. Và đúng như dự đoán, Tiến nông Thanh Hóa dưới sự dẫn dắt của cây chuyền 2 Lê Thị Hồng đã chơi phủ đầu khi dẫn xa các cô gái Malaysia ngay từ những điểm số đầu tiên và có chiến thắng chóng vánh 25-11. Sang sét đấu thứ 2, Malaysia có sự điều chỉnh chiến thuật khi đưa chủ công trẻ Low Mei Cing (1996, 1m84) ngay từ đầu ở cầu trên. Với những pha tấn công uy lực, trên chắn của Mei Cing khiến hàng thủ của TN Thanh Hóa phải bất lực chống đỡ. Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn khi Malaysia lại là người chiếm thế chủ động khi giành lại phần thắng với tỉ số 25-20.Ở sét đấu thứ 3 và thứ 4 TN Thanh Hóa đã phát huy được kinh nghiệm của một đội bóng đàn chị, phía bên kia lưới Malaysia lại liên tục mắc lỗi cá nhân đặc biệt trong những tình huống bắt bóng bước 1. Chung cuộc Trà Giang và các đồng đội đã thắng liên tiếp 2 sét với tỉ số 25-19, 25-14. Đồng thời kết thúc trận đấu với tỉ số 3-1.

Chuyền hai Hồng Đào đã chơi tốt trong ngày thi đấu đầu tiên. Ảnh Tấn Phúc

Sau lễ khai mạc, các cô gái chủ nhà VTV BĐLA đã bước vào trận đấu quan trọng trước các đối thủ Đại học Tenri Nhật Bản. Cả hai đội bóng đã cho thấy rõ sự quyết tâm bởi phải giành được chiến thắng trong trận đấu này mới có cơ hội bước vào vòng bán kết. Tuy nhiên các cầu thủ trẻ của VTV BĐLA dường như đã gặp phải một tâm lý trong những tình huống giao bóng đầu tiên. Tuy nhiên, mọi thứ đã trở lại cân bằng ngay khi Ngọc Hoa xuất hiện tại cầu trên. Cùng với đó là những pha tấn công trên chắn của Ngọc Diễm kết hợp với những đường chuyền loại bỏ hàng chắn của Hồng Đào. VTV BĐLA kết thúc sét đấu đầu tiên với chiến thắng 25-21. Bước sang sét đấu thứ 2, VTV BĐLA đã làm chủ hoàn toàn thế trận. Đại học Tenri chỉ đeo bám đến điểm số thứ 4, với sự tỏa sáng của Ngọc Hoa, Ngọc Diễm, Anaseni… các cô gái Long An lên một mạch 11 điểm khi dẫn trước 15-4, khoảng cách điểm quá xa, dù các cô gái Nhật Bản đã rất cố gắng nhưng vẫn phải chịu thất thủ với tỉ số 25-13. Hà Ngọc Diễm tiếp tục tỏa sáng trong sét đấu thứ 3, cùng bản lĩnh của Ngọc Hoa giúp VTV BĐLA luôn chiếm được vị thế. Kết thúc sét đấu VTV BĐLA giành được chiến thắng với tỉ số 25-19. Chung cuộc có được chiến thắng với tỉ số 3-0 (25-21, 25-13, 25-19).

Vào ngày mai (22/3) giải đấu tiếp tục với các trận đấu hấp dẫn:

13:30 Phúc Kiến TQ – Astana Kazakhstan

15:00 NHCT – Thông Tin Liên Việt Postbank

16:45 VTV BĐLA – TN Thanh Hóa

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều