Tiêu đề của website

Triều Tiên tổn thất lực lượng khi Jong Jin Sim gặp phải chấn thương

Trong 2 trận đấu liên tiếp gặp các đối thủ Iran và Nhật Bản tại giải Bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á 2015. CLB 4.25 của Triều Tiên đều vắng mặt chủ công hàng đầu của mình là Jong Jin Sim với lý do chấn thương.


Trong 2 trận đấu liên tiếp gặp các đối thủ Iran và Nhật Bản tại giải Bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á 2015. CLB 4.25 của Triều Tiên đều vắng mặt chủ công hàng đầu của mình là Jong Jin Sim với lý do chấn thương.

Theo phía ban huấn luyện đội bóng Triều Tiên cho biết: “Jong Jin Sim đang gặp phải một chấn thương ở hông trong buổi tập trước trận đấu gặp đối thủ Iran. Nhiều khả năng cô không thể tham dự các trận đấu ở vòng đấu bảng và chỉ có mặt chính thức tại vòng đấu tứ kết.”

Jong Jin Sim niềm tự hào của bóng chuyền nữ Triều Tiên đang gặp phải chấn thương.

Còn nhớ chủ công mang áo số 3 chính là điểm sáng của các giải đấu nơi mà đội bóng đến Triều Tiên góp mặt. Ngoài sức mạnh bột phát thì cô gái này còn cho thấy sự khéo léo bằng khả năng đánh bóng rất đa dạng. Từ những miếng tấn công uy lực ở vị trí số 4, đến khả năng chạy chiến thuật đánh bóng một chân từ vị trí số 4 vào số 3 và từ số 4 sang số 2. Chưa kể, những pha tấn công băng lên từ sau vạch 3m của chủ công cao 1m82 cũng rất uy lực và lợi hại.

Chính vì sự vắng mặt của cô gái này, mà ngày hôm qua dù Triều Tiên dù có chiến thắng trước Iran nhưng được đánh giá là một chiến thắng không dễ dàng. Trong khi đó, trận đấu đang diễn ra gặp đối thủ đến từ Nhật Bản, các cô gái Triều Tiên luôn bị đối thủ bỏ với tỉ số điểm khá xa.

Vắng chủ công sinh năm 1992 đồng nghĩa đội bóng đến từ Triều Tiên sẽ tổn thất đến 50% sức mạnh khi chưa một ai ở đội bóng này đủ khả năng thay thế được Jong Jin Sim. Đặc biệt đây là giải đấu góp mặt của rất nhiều đối thủ mạnh, chính vì vậy vai trò của Jong Jin Sim lúc này lại cần thiết hơn bao giờ hết.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều