Tiêu đề của website

Pleumjit Thinkaow: Sát thủ của bóng chuyền nữ Thái Lan

Pleumjit Thinkaow, phụ công xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ xứ chùa Vàng cũng như khu vực Đông Nam Á và châu Á. Cô cũng được rất nhiều các CĐV bóng chuyền yêu mến sẽ trở lại Việt Nam cùng CLB Bangkok Glass thi đấu tại giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2015 diễn ra tại Hà Nam.


Pleumjit Thinkaow, phụ công xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ xứ chùa Vàng cũng như khu vực Đông Nam Á và châu Á. Cô cũng được rất nhiều các CĐV bóng chuyền yêu mến, tới đây sẽ trở lại Việt Nam cùng CLB Bangkok Glass thi đấu tại giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2015 diễn ra tại Hà Nam.

Pleumjit Thinkaow được biết đến với lối đánh tốc độ và rất linh hoạt.

Pleumjit Thinkaow thường được người hâm mộ bóng chuyền trên thế giới biết tới với tên gọi khác là Nhong. Cô có một anh trai và được sinh ra trong một gia đình có cha mẹ là công chức tại Chaiyo, Ang Thong cách thủ đô Bangkok 100km về phía bắc. Trước khi bắt đầu chơi bóng chuyền, Pleumjit đã có khả năng chơi bóng bàn. Tuy nhiên, cô đã chuyển sang bóng chuyền theo lời khuyên của cha cô rằng: "Bóng chuyền là môn thể thao tạo được nhiều cảm hứng hơn và đây cũng là môn thể thao nhiều khả năng sẽ trở thành phổ biến tại đất nước mà cô sinh sống."

Sau đó, một HLV bóng chuyền của trường trung học Bodindecha ở Bangkok đã ấn tượng mạnh với chiều cao, tốc độ và sự linh hoạt của cô bé. Thời gian đầu, Pleumjit Thinkaow không chơi ở vị trí phụ công như bây giờ mà cô tập luyện ở vị trí chủ công.

Ngoài đời Pleumjit rất vui tính và dễ hòa nhập.

Pleumjit Thinkaow được tập trung ở đội tuyển trẻ Thái Lan lần đầu tuyên vào năm 2000. Một năm sau đó, cô chính thức được lên chơi cho đội tuyển quốc gia Thái Lan tại SEA Games 21 trên đất Malaysia và giành được HCV. Pleumjit chơi cho một CLB bóng chuyền chuyên nghiệp đầu tiên là Hồng Hà, Trung Quốc khi cô tròn 20 tuổi.

Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Pleumjit cùng với cây chuyền hai Nootsara được coi là cặp đôi ăn ý bậc nhất của bóng chuyền nữ Thái Lan. Giới mộ điệu không ngoa khi nói rằng, mỗi lần Nootsara chuyền bóng cho Pleumjit, y như rằng đội tuyển nữ Thái Lan lúc đó sẽ có thêm một điểm. Pleumjit Thinkaow được biết đến với vai trò chủ lực, đã giúp bóng chuyền nữ Thái Lan 2 lần giành được chức vô địch châu Á vào các năm 2009 và 2013. Cùng với đó là vô số giải thưởng cá nhân ở cấp độ châu lục cũng như thế giới.

Năm nay 31 tuổi (9/11/1983), ngoài một sự nghiệp bóng chuyền lừng lẫy thì Pleumjit cũng có trong tay tấm bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Ratana Bundit, Bangkok.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều