Tiêu đề của website

Phụ công Lê Thanh Phong của Sanest Khánh Hòa gặp phải chấn thương

Phụ công Lê Thanh Phong từng nhiều năm là thành viên của đội tuyển trẻ Việt Nam không may gặp phải chấn thương trong trận chung kết giải VĐQG giữa Sanest Khánh Hòa và Thể Công cách đây ít lâu. Chấn thương đứt dây chằng khá nặng, nhiều khả năng khiến VĐV này phải làm khán giả ở mùa giải 2018.


Phụ công Thanh Phong (số 15) không may gặp phải chấn thương.

Thanh Phong, sinh năm 1993, cao 1m92 được HLV Thái Quang Lai đào tạo và dẫn dắt, nhiều năm liền là thành viên của đội tuyển trẻ Việt Nam. Đây là một VĐV được đánh giá là có nền tảng kỹ thuật cơ bản tốt, thiên về các miếng tấn công tốc độ ở vị trí số 3. Tuy nhiên, một điều không may với VĐV này là dính chấn thương ở tuổi còn rất trẻ, tại giải bóng chuyền các CLB trẻ toàn quốc tại Từ Sơn, Bắc Ninh năm 2013.

Chấn thương mới đây của Lê Thanh Phong khiến anh bị đứt dây chằng, tại chính vết thương cũ trước đó. Đây là chấn thương khá nặng trong bóng chuyền khiến nhiều VĐV phải lao đao một thời gian dài điển hình như Bùi Thị Ngà, Nguyễn Trường Giang hay Trần Ngọc Diệp… Hiện tại Thanh Phong đang tích cực điều trị vật lý trị liệu, hồi phục.

Mất đi Lê Thanh Phong, hiện tại Sanest Khánh Hòa còn 3 phụ công khác là Trần Triển Chiêu, Lê Tấn Thông và Nguyễn Hữu Nghĩa. Bên cạnh đó, lực lượng của nhà đương kim vô địch cũng tổn thất khá nghiêm trọng khi chủ công Văn Phong tái phát chấn thương đĩa đệm, Ngô Văn Kiều cũng thường xuyên gặp phải chấn thương khi không còn ở thời kỳ đỉnh cao. Cũng có nhiều phương án được đưa ra như việc sử dụng nhiều cầu thủ trẻ như: Quang Đoàn, Xuân Dũng, bên cạnh Quốc Đoàn hay Văn Tiên.

“Đội bóng nào thì cũng có giai đoạn khó khăn, quan trọng mà mình đối mặt và vượt qua nó như thế nào. Với một tập thể giàu sức trẻ, quyết tâm và đoàn kết, tôi tin Sanest Khánh Hòa sẽ tiếp tục thành công trong mùa giải 2018.” Chủ công Từ Thanh Thuận chia sẻ.


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều