Tiêu đề của website

Các CLB đội mạnh phải xây dựng đội trẻ: Chủ trương đúng chưa được hưởng ứng

Kể từ năm 2010, ngoài Giải VĐ bóng chuyền trẻ toàn quốc (từ 17 - 25/7 tại Quảng Trị), Liên đoàn Bóng chuyền VN sẽ tổ chức Giải trẻ - cúp các CLB dành cho các VĐV trẻ (lứa tuổi U-19 nữ và U-20 nam, cho phép mỗi đội tăng cường không quá 3 VĐV dưới 23 tuổi) của 24 đội nam, nữ đang thi đấu tại giải VĐQG. Giải sẽ được tổ chức ở Ninh Bình, từ ngày 26/11 đến 2/12.

Kể từ năm 2010, ngoài Giải VĐ bóng chuyền trẻ toàn quốc (từ 17 - 25/7 tại Quảng Trị), Liên đoàn Bóng chuyền VN sẽ tổ chức Giải trẻ - cúp các CLB dành cho các VĐV trẻ (lứa tuổi U-19 nữ và U-20 nam, cho phép mỗi đội tăng cường không quá 3 VĐV dưới 23 tuổi) của 24 đội nam, nữ đang thi đấu tại giải VĐQG. Giải sẽ được tổ chức ở Ninh Bình, từ ngày 26/11 đến 2/12.
Và ngay từ bây giờ, LĐBCVN đề ra giải pháp mang tính bắt buộc kèm theo là đến năm 2013, nếu CLB nào không có đội tham dự giải này thì đội “lớn” bị trừ 2 điểm trong tổng điểm đạt được ở giải VĐQG; đến năm 2015, nếu không có đội trẻ thì đội 1 sẽ phải xuống hạng A.
Dương Thị Nhàn (phải), tuyển thủ của đội tuyển trẻ Việt Nam Ảnh: dư hải
Tuy nhiên, dù đã nhận thông báo gần được một năm nhưng vì nhiều lý do khác nhau, không ít các CLB hạng đội mạnh QG vẫn chưa hưởng ứng, như việc cử đội tham dự Giải trẻ toàn quốc 2010 cách nay gần 3 tháng, trong số đó có Vietsov Petro, Cao su Phú Riềng, VNPT Hà Nội (nữ); Tập đoàn Dầu khí QGVN, QĐ4, Đức Long QK5, Hoàng Long LA (nam). Trước thực trạng này, nhiều người e rằng rồi đây biết đâu sẽ có những đội đối phó bằng cách chọn một đội phong trào, cử đi tham dự giải. Bởi một điều gần như chắc chắn rằng, LĐBCVN sẽ không cho phép các CLB hạng đội mạnh mượn cầu thủ trẻ của các địa phương, ngành khác để kéo về dự giải trẻ cho đơn vị mình. Theo một chuyên gia lâu năm của BCVN, nếu được tất cả các CLB hưởng ứng và thực hiện đồng bộ chủ trương này, trong vài ba năm tới lực lượng cầu thủ trẻ của BCVN sẽ trở nên dồi dào và có chất lượng chuyên môn tốt lên hẳn. Do vậy, chủ trương xây dựng đội trẻ cần được các CLB hưởng ứng tích cực.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều