Tiêu đề của website

Đội bóng Quân khu 4 vô địch

Sau hơn một tuần thi đấu, vòng bảng Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc - Bảng A năm 2013 đã khép lại bằng trận đấu tranh giải Ba và chung kết. Các trận đấu diễn ra vô cùng sôi nổi, hấp dẫn, kịch tính, cống hiến cho người hâm mộ…

Sau hơn một tuần thi đấu, vòng bảng Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc - Bảng A năm 2013 đã khép lại bằng trận đấu tranh giải Ba và chung kết. Các trận đấu diễn ra vô cùng sôi nổi, hấp dẫn, kịch tính, cống hiến cho người hâm mộ những pha bóng đẹp mắt, bất ngờ.
Trận đấu tranh giải Ba.
Ở trận đấu tranh giải Ba diễn ra lúc 19 giờ, đội bóng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã xuất sắc ngược dòng, đánh bại đội bóng Công an Quảng Bình với tỷ số 3 - 2. Trận chung kết là cuộc tái đấu giữa đội bóng Quân khu 3 và đội bóng Quân khu 4. Mặc dù chơi rất nỗ lực, có được chiến thắng oanh liệt trong séc đấu thứ nhất, nhưng đội bóng Quân khu 3 vẫn phải nhận thất bại ở 3 séc đấu tiếp theo, qua đó thua chung cuộc đội bóng Quân khu 4 với tỷ số 1 - 3. Kết quả, chung cuộc, đội bóng Quân khu 4 vô địch, đội bóng Quân khu 3 xếp thứ 2, Bộ Tư lệnh Biên Phòng giành trí thứ 3; Công an Quảng Bình thứ 4 và đội Đắc Lắc ở vị trí thứ 5.
Đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ cho các đội.
Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2013 khép lại, về cơ bản, đây là giải đấu thành công trên mọi phương diện. Ông Đinh Văn Lẫm, Trưởng Ban Giám sát giải cho biết: Đây là giải đấu có chất lượng chuyên môn tốt, đặc biệt là những đội bóng vào bán kết, như Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Công an Quảng Bình, Quân khu 3, Quân khu 4. Mặc dù, Nhà thi đấu thể thao đa năng tỉnh Lào Cai chưa hoàn thiện, nhưng Ban tổ chức đã nỗ lực hết sức cho một giải đấu thành công. Đặc biệt, giải đã thu hút rất đông khán giả đến xem và cổ vũ, người dân thành phố Lào Cai được thỏa mãn với môn thể thao yêu thích, quy mô toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức tại đây. *Hấp dẫn hơn sự mong đợi Là những trận đấu cuối cùng và được cho là hấp dẫn nhất giải, nên tối 23/3, Nhà thi đấu thể thao đa năng tỉnh Lào Cai có số lượng khán giả đến xem và cổ vũ rất đông. Trận đấu tranh giải Ba bắt đầu lúc 19 giờ. Mặc dù là cuộc tái đấu, nhưng người hâm mộ vẫn đón nhận một cách nồng nhiệt. Ở vòng bảng, đội bóng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã nhận thất bại 2 – 3 trước đội bóng Công an Quảng Bình. Chính vì thế, giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá rất cao các cầu thủ đến từ miền Trung. Tuy nhiên, do thi đấu quá nhiều, nên một số cầu thủ lớn tuổi bên phía đội bóng Công an Quảng Bình đã không thể có mặt trong đội hình xuất phát. Đáng chú ý là chủ công chơi rất xuất sắc trong những trận đấu trước là Quốc Long ngồi trên băng ghế dự bị. Bên phía đội bóng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Huấn luyện viên Hoàng Trường Sinh có đội hình mạnh nhất tung vào sân. Mặc dù vậy, séc đấu thứ nhất, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhập cuộc chệch choạc, liên tục có những pha phát bóng hỏng, chuyền 2 V. Đức, libero T. Sơn cùng đội trưởng Q. Tới thi đấu dưới sức khiến họ nhận thất bại với tỷ số 23 – 25. Sang séc 2, Huấn luyện viên Hoàng Trường Sinh đã có những điều chỉnh về chiến thuật, cộng với việc nhiều cầu thủ Công an Quảng Bình xuống sức, đã giúp đội bóng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có được chiến thắng cách biệt với tỷ số 25 – 14. Séc đấu thứ 3, cả đội bóng Công an Quảng Bình và đội bóng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đều thi đấu rất nỗ lực. Trong séc thi đấu này, hai đội liên tục bám đuổi nhau về điểm số, vì thế khán giả có mặt trên sân được chứng kiến những pha bóng hết sức hấp dẫn, kịch tính. Đội bóng Công an Quảng Bình với nhiều cầu thủ kinh nghiệm đã chơi bình tĩnh trong những phút cuối, giúp họ đánh bại đối thủ với tỷ số 26 – 24. Đỉnh điểm của trận đấu là séc thứ 4. Đội bóng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có bước khởi đầu tốt, khi Q. Tới và V. Đức chơi rất hay. Có thời điểm, đội bóng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tạo ra khoảng cách 3 điểm (9 - 6) với đối thủ, thế nhưng từ thời điểm này, đội bóng Công an Quảng Bình đã nỗ lực rất nhiều, bằng chứng là họ cân bằng điểm số 14 – 14. Từ đây, cả hai liên tục đổi vị trí dẫn điểm cho nhau, nhưng khoảng cách luôn chỉ là 1 điểm. Đến khi tỷ số là 27 – 27, đội bóng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với dàn cầu thủ trẻ, cùng khát khao chiến thắng đã có được 2 điểm liên tục, qua đó đánh bại đối thủ với tỷ số 29 – 27. Trên khán đài, người hâm mộ tiếp tục cổ vũ rất cuồng nhiệt cho hai đội bóng bước vào séc đấu thứ 5. Mất quá nhiều sức trong những séc đấu gay cấn, dường như các cầu thủ Công an Quảng Bình không còn giữ được phong độ, liên tục để đội bóng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng dẫn điểm. Kết thúc séc đấu, Huấn luyện viên Hoàng Trường Sinh và các học trò đánh bại đội bóng miền Trung với tỷ số 15 – 12. Chiến thắng chung cuộc 3 - 2 giúp đội bóng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trả sòng phẳng “món nợ đã vay” đối thủ ở vòng bảng, nhưng quan quan trọng hơn là họ có được vị trí thứ 3 tại giải đấu này.
Trận chung kết diễn ra kịch tính và hấp dẫn.
Ở trận chung kết, đội bóng Quân khu 4 tái ngộ đội bóng Quân khu 3. Bước vào trận đấu, cả hai đều tung vào sân những cầu thủ mạnh nhất. Bên phía đội bóng Quân khu 3, những cái tên như V.Dũng, Đức Đội chơi rất hay, thì chủ công Hoàng Sao, Văn Công và chuyền hai Đinh Luân bên phía Quân khu 4 thi đấu không hiệu quả. Kết thúc séc đấu thứ nhất, đội bóng Quân khu 3 đánh bại đối thủ với tỷ số 25 – 20. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì tốt đẹp nhất các học trò của Huấn luyện viên Trần Quốc Tuấn làm được trong trận chung kết. Mặc dù, liên tục có những điều chỉnh về nhân sự, chiến thuật cùng việc ra sát đường piste chỉ đạo các học trò, nhưng đội bóng Quân khu 3 vẫn phải nhận thất bại ở séc đấu thứ 2 với tỷ số 20 – 25. Bước vào séc đấu thứ 3, với một đội hình đồng đều, thi đấu rất tốt ở mọi vị trí giúp cho Quân khu 4 tiếp tục có chiến thắng với tỷ số 25 – 17. Séc đấu thứ 4 quyết định, Quân khu 3 thi đấu vô cùng nỗ lực và có thời điểm vượt lên dẫn trước 7 – 6. Tuy nhiên, Huấn luyện viên Võ Từ Liêm là một người hết sức nhạy cảm, ông xin hội ý để điều chỉnh chiến thuật. Từ đây, đội bóng Quân khu 4 liên tục dẫn điểm đối thủ và giành chiến thắng trong séc đấu thứ 4 với tỷ số 25 – 22. Chung cuộc, đội bóng Quân khu 4 đánh bại đối thủ với tỷ số 3 – 1 và giành ngôi vô địch bảng A. Giành giật từng điểm số. Sau trận đấu, mặc dù bị thua, nhưng Huấn luyện viên Trần Quốc Tuấn rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Ông cho rằng, các cầu thủ của Quân khu 3 đã thi đấu quật cường trước đối thủ được đánh giá rất mạnh như Quân khu 4. Theo Ban tổ chức, Giải Bóng chuyển hạng A toàn quốc năm 2013 (vòng bán kết) sẽ được tổ chức từ ngày 18 - 29/8/2013 tại tỉnh Điện Biên; vòng chung kết diễn ra từ ngày 20 - 26/10/2013 tại tỉnh Bến Tre. Theo Tất Đạt - Thu Phương (baolaocai.vn)

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều