Tiêu đề của website

Những chàng trai 9X chưa thể tạo nên điều kỳ diệu

Tối qua (30/5) tưởng như sẽ là một "ngày hội" với người hâm mộ bóng chuyền khi diễn ra trận bán kết giữa Việt Nam - Thái Lan thuộc khuôn khổ giải bóng chuyền LienvietpostBank 2018. Tuy nhiên, kịch bản không như những gì mà chúng ta mong đợi, khi Việt Nam đã thất bại với tỉ số 0-3.


Bóng chuyền nam Việt Nam vãn rất cần sự quan tâm và đầu tư.

Trong nhiều năm qua, bóng chuyền Nam Việt Nam luôn chuyển mình không ngừng. Tuy nhiên, Thái Lan luôn luôn trở thành "kẻ ngáng đường" kỳ lạ. 4 kỳ SEA Games liên tiếp, đội tuyển nam Việt Nam luôn thua Thái Lan trong những trận quan trọng. Năm 2011, Việt Nam thua Thái Lan tại vòng bảng (1-3);  năm 2013, Việt Nam lại thua Thái Lan ở bán kết (0-3); đến năm 2015, chúng ta lại gục ngã trước người Thái tại trận chung kết (0-3); vào năm ngoái 2017, một lần nữa chúng ta lại thua Thái Lan tại bán kết (2-3).

Năm nay tại Lienvietpostbank 2018, HLV Phùng Công Hưng đã trình làng một thế hệ mới với hàng loạt các gương mặt trẻ tuổi. Qua từng trận đấu tại vòng bảng, đội tuyển Việt Nam đã giành đến 3 chiến thắng đặc biệt là chiến thắng 3-1 trước Thái Lan tạo nên một cú shock với làng bóng chuyền Đông Nam Á. Những Trọng Nghĩa, Triển Chiêu, Thanh Tùng càng thi đấu càng hay và cho thấy họ xứng đáng là lớp kế cận để hướng đến SEA Games 2021 được tổ chức tại Việt Nam.

Thái Lan vẫn luôn là ứng cử viên số 1 tại mọi giải đấu về bóng chuyền trong khu vực. Trong khi chúng ta trẻ hóa, thì người Thái còn có sự trẻ hóa mạnh mẽ hơn. Họ trình làng, chủ công Kantapat Koonmee cao 204cm (17/4/1998), chuyền hai Mawin Maneewong (5/10/1996), Kitipon (1997), Wontor (1998), Chankit (1996), Amortep (1996)… Với một chiến thuật tốt hơn, họ chủ động từ khâu phát bóng, lập hàng chắn tới tấn công. Mỗi tình huống trên sân, BHL của Thái Lan đều có sự chỉ đạo sát với một lối chơi kỷ luật. Không quá khó, Thái Lan đã trả lại món nợ để thua 1-3 tuyển Việt Nam tại vòng bảng để ghi tên mình vào trận chung kết.

Đến với Cúp Lienvietpostbank 2018, dù thi đấu trên sân nhà nhưng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Từ khâu chuẩn bị quá ngắn khi chỉ có một tuần, thể lực của các VĐV chưa tốt, nhiều VĐV chấn thương chưa hồi phục, các mảng miếng phối hợp chưa nhuyễn… Bóng chuyền nam nhiều năm nay cũng chưa có sự quan tâm và đầu tư như bóng chuyền nữ. Bởi vậy, những gì mà đội tuyển Việt Nam đã thể hiện tại Cúp Lienvietpostbank thực sự đáng khen và cần sự động viên nơi những người hâm mộ.


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều