Tiêu đề của website

Ngân hàng Công thương tranh hạng 7

CLB nữ Ngân hàng Công Thương (NHCT) đã thua tại tứ kết giải đấu đang tổ chức ở Kazakhstan nên không thể đứng trong 4 đội mạnh nhất. Ngày hôm nay, đại diện của Việt Nam đã có trận đấu phân hạng từ 5-8 gặp Taiwan Power của Đài Bắc Trung Hoa.


Ngân hàng Công thương gặp tổn thất nặng nề khi cây chuyền hai trẻ Nguyễn Thu Hoài gặp phải chấn thương lật cổ chân ở trong trận đấu tứ kết. Dù Thu Hoài chưa thể làm khá giả quên được người đàn chị đầy kinh nghiệm là Hà Thị Hoa, nhưng ít nhất cô gái trẻ sinh năm 1998 cũng làm người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam hài lòng với những đường chuyền tốc độ đầy biến ảo của mình.

Ngân hàng Công thương tung ra sân với đội hình mạnh nhất của mình gồm cây chuyền hai Đinh Thị Huyền, cặp phụ công Phạm Thị Kim Huệ, Lê Thanh Thúy, cặp chủ công Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Xuân, đối chuyền Đoàn Thị Xuân và libero Bùi Vũ Thanh Tuyền.

Ở trận đấu này, đại diện của Việt Nam cũng hạn chế được phần nào lỗi chuyền một. Thế nhưng, dù thua kém hơn về thể hình, nhưng Đài Loan vẫn thể hiện một lối chơi kín kẽ, chắc chắn từ chắn bóng cho đến phòng thủ hàng sau khiến các tay đập của NHCT không ít lần tỏ ra bất lực. Mặt khác, việc hạn chế ở khâu chuyền hai khiến đội bóng của HLV Lê Văn Dũng không tổ chức được các miếng tấn công sắc nét, lối chơi đơn giản đã bị đại diện của Đài Loan vô hiệu hóa hoàn toàn.

Thất bại với tỉ số 0-3 (19-25, 19-25, 17-25), đẩy NHCT phải vào tranh hạng 7 tại giải năm nay. Ở trận đấu cuối cùng, đại diện của bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Rebisco-PSL (Philippines), đội bóng mà chúng ta từng có được chiến thắng 3-1 tại vòng bảng.


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều