Tiêu đề của website

Đội tuyển bóng chuyền nam chuẩn bị cho SEA Games 29

Chỉ còn ít tháng nữa thôi thì SEA Games 29 sẽ diễn ra ở Malaysia, và để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này thì ĐT Bóng chuyền nam nước ta đã triệu tập 17 VĐV sự dẫn dắt của HLV Phùng Công Hưng và tích cực tập luyện từ ngày 10/5 vừa qua.


Gánh tạ là bài tập được chú trọng đặc biệt trong những ngày đầu đợt tập trung lần này của ĐTQG bóng chuyền nam. Thể lực là điều mà HLV Phùng Công Hưng muốn các học trò phải chuẩn bị thật kĩ. Tiếp đó sẽ là cơ hội cho từng VĐV thể hiện khả năng ở 2 giải đấu tiền SEA Games là: Giải bóng chuyền các CLB nam châu Á và giải bóng chuyền Vô địch châu Á.

HLV Phùng Công Hưng chia sẻ: "Chúng tôi cũng đưa ra một số đội hình dự kiến cho các em tham gia thi đấu, không đặt nặng mục tiêu mà chỉ muốn lấy giải đấu để chọn ra đội hình mạnh nhất. Chúng ta cần được thi đấu cọ sát nhiều để tạo ra được cái tâm lý ổn định, quan trọng nhất là chúng ta phải có được cái tâm lý, dám đánh và thể hiện được hết khả năng của mình".

Ở đợt tập trung này, ĐT đón chào sự trở lại của cựu binh Ngô Văn Kiều và phụ công Phạm Thái Hưng, cùng với 4 gương mặt mới lần đầu lên tuyển, nên bên cạnh việc rèn thể lực thì HLV Phùng Công Hưng cũng chú trọng cho các học trò ôn luyện thật kỹ các miếng chiến thuật, để nâng cao sự ăn ý khi thi đấu. Kỹ năng bắt bước 1, điều luôn là điểm yếu của ĐTQG bóng chuyền nam nước ta, cũng là điều mà HLV Phùng Công Hưng muốn nhanh chóng cải thiện trước khi tham dự SEA Games 29.


Nguồn: VTV
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều