Tiêu đề của website

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam xin đăng cai Giải bóng chuyền Vô địch U23 nữ châu Á 2019

Sau khi tổ chức thành công Giải bóng chuyền Vô địch U19 nữ châu Á 2018, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã đề nghị với AVC xin đăng cai giải Vô địch U23 nữ châu Á 2019 với địa điểm dự kiến là NTĐ tỉnh Quảng Ninh, địa phương vừa khánh thành NTĐ đạt chuẩn quốc tế tại TP. Hạ Long. Tuy nhiên, bên cạnh Việt Nam, thì phía Đài Loan cũng đưa ra đề nghị xin đăng cai giải đấu tới.


U23 Việt Nam với thành tích là tấm HCĐ năm 2017.

Theo thông tin từ AVC, phía Việt Nam luôn được đánh giá cao về công tác tổ chức các giải đấu quốc tế. Tuy nhiên, bất lợi của Việt Nam là địa điểm thi đấu Quảng Ninh khá xa với sân bay quốc tế Nội Bài, bên cạnh đó khách sạn phục vụ giải cách nhà thi đấu tới 21km. Dự kiến trong thời gian tới, AVC sẽ xem xét và quyết định chọn quốc gia đăng cai cho giải đấu lần thứ 3 này.

NTĐ Quảng Ninh hiện đang là NTĐ lớn và hiện đại nhất của Việt Nam hiện nay. Với ý tưởng “một hòn đảo mới hình con rùa nằm trong quần thể vịnh Hạ Long” NTĐ đa năng với 5000 chỗ ngồi, được xây dựng trên tổng diện tích quy hoạch gần 150.000 m2, gồm 3 tầng, chiều cao 24,4 m. Trong đó, tầng 1 gồm: Khu vực thi đấu; khu vực phụ trợ để phục vụ trọng tài, vận động viên, huấn luyện viên chỉ đạo… Tầng 2 và tầng 3 là khu khán đài, chỗ ngồi thường, VIP, phòng truyền thông, phòng tường thuật, phòng điều khiển âm thanh, ánh sáng, phòng hội thảo, bình luận…

Tại Giải bóng chuyền Vô địch U23 nữ châu Á 2017, Việt Nam lần đầu tiên tham dự giải đấu này với nòng cốt là: Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thu Hoài, Đặng Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Trinh, Trịnh Thị Huyền, Dương Thị Hên, Lưu Thị Ly Ly… đã xuất sắc giành được tấm HCĐ lịch sử. Tuy nhiên, cũng phải nói thêm, ở giải đấu năm ngoái ở sân chơi này Trung Quốc và Hàn Quốc vì nhiều lý do khác nhau đã không thể tham gia.


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều