Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền cúp PV - Đạm Cà Mau năm 2014: Kịch tính trước giờ khai mạc.

Trước thềm cúp bóng chuyền PV – Đạm Cà Mau, rất nhiều chuyên gia, cũng như người hâm mộ đều có chung một nhận định, giờ đây ai cản nổi lính “Thông Tin”. Nhưng đó là khi VTV BĐLA không có sự phục vụ của tay đập hàng đầu Ngọc Hoa bởi cô đang thi đấu tại nước ngoài. Nhưng vào đêm muộn ngày hôm qua (29/03), đúng trước giờ khai mạc chưa đầy 24 tiếng, một điều bất ngờ cho giải đấu là Ngọc Hoa đã có mặt tại Việt Nam.


Trước thềm cúp bóng chuyền PV – Đạm Cà Mau, rất nhiều chuyên gia, cũng như người hâm mộ đều có chung một nhận định, giờ đây ai cản nổi lính “Thông Tin”. Nhưng đó là khi VTV BĐLA không có sự phục vụ của tay đập hàng đầu Ngọc Hoa bởi cô đang bận thi đấu tại nước ngoài. Nhưng vào đêm muộn ngày hôm qua (29/03), đúng trước giờ khai mạc chưa đầy 24 tiếng, một điều bất ngờ cho giải đấu là Ngọc Hoa đã có mặt tại Việt Nam.

Để có thể tham dự giải giải đấu này, Ngọc Hoa đã phải dùng đến quyền đãi ngộ đặc biệt của CLB Thái Lan Ayutthaya ATCC dành cho cô. Đó là trong thời gian hiệu lực hợp đồng giữa hai bên, Ngọc Hoa vẫn được ưu tiên khi cô được quyền chủ động về thời gian. Quyết định về Việt Nam thi đấu cho VTV BĐLA lần này, phía cá nhân Ngọc Hoa  đã phải suy nghĩ rất nhiều bởi chiều nay (30/3) CLB Ayutthaya ATCC sẽ có trận đấu quan trọng trước đối thủ Sisaket VC.

Với Ngọc Hoa VTV BĐLA luôn là đội bóng số 1 - Ảnh: Dũng Phương

Ngoài chuyên môn tốt, bao năm nay Ngọc Hoa xứng danh thủ lĩnh tinh thần khi luôn dẫn dắt lối chơi, giải tỏa căng thẳng cho toàn đội. Giữa lúc đội bóng đang bối rối, chưa biết thoát khỏi tình trạng căng cứng ra sao, thì lúc đó có Ngọc Hoa. Ngoài Ngọc Hoa, phía VTV BĐLA còn có mũi tấn công mới nổi nhưng vô cũng lợi hại là Trần Thị Thanh Thúy, tại cúp VTV Bình Điền, Thanh Thúy chưa có dịp thể hiện bởi cô mới bị lật cổ chân, cũng như bị ốm phải truyền nước dài ngày. Nhưng một khi cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, Thanh Thúy chắc chắn sẽ là mũi tấn công vô cùng lợi hại như những gì đã thể hiện tại cúp Tứ Hùng cách đây không lâu.

HLV Nguyễn Quốc Vũ phía đội bóng VTV Bình Điền Long An chia sẻ: “Ở mọi giải đấu, VTV BĐLA đều cố gắng chơi quyết tâm trong từng trận. Bởi chúng tôi biết, có hàng nghìn khán giả luôn yêu thương và cổ vũ chúng tôi, điều đó chính là động lực để chúng tôi cố gắng. Ở giải bóng chuyền Cúp PV - Đạm Cà Mau lần này, VTV BĐLA sẽ quyết tâm chơi cố gắng từng trận, để có thể đạt được kết quả cao nhất”.

Để có thể đoạt được ngôi vị cao nhất, chắc chắn VTV BĐLA sẽ phải vượt qua các đối thủ lớn như NHCT hay Tiến Nông Thanh Hóa, đặc biệt là Thông Tin LVPB. Với việc mang tới dàn cầu thủ chất lượng như: Đỗ Thị Minh, Phạm Thị Yến, Bùi Thị Ngà, Phạm Thị Thu Trang... Chắc chắn HLV Phạm Văn Long không giấu diếm tham vọng tạo nên cú ăn 4 tiếp tục thống trị làng bóng chuyền Việt Nam trong thời gian dài.

Ở phía nội dung của nam, cuộc đua đến ngôi vô địch chắc chắn sẽ hấp dẫn và thú vị không kém khi mới đây Maseco TP.HCM đã chuyển nhượng ngắn hạn tay đập người trẻ Từ Thanh Thuận. Cùng với đó là sức trẻ của Thể Công BĐ 15 và Tràng An Ninh Bình, chắc chắn để có thể bảo vệ ngôi vô địch thầy trò HLV Bùi Quang Ngọc sẽ còn nhiều việc phải làm.

 

HƯNG HÀ


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều