Tiêu đề của website

Chủ công Nguyễn Hữu Hà (Đức Long Gia Lai): Được vợ nhờ… bóng chuyền

Quả bóng chuyền vốn đa sắc màu, lăn mọi hướng. Đời cầu thủ nổi tiếng là người của công chúng, thường đa đoan, nhưng đối với Nguyễn Hữu Hà, chủ công của đội Đức Long Gia Lai (ĐLGL) không hẳn vậy. Để có được sự nghiệp lẫy lừng và một gia đình êm ấm như hiện nay, anh phải nói lời cảm ơn… bóng chuyền.


Quả bóng chuyền vốn đa sắc màu, lăn mọi hướng. Đời cầu thủ nổi tiếng là người của công chúng, thường đa đoan, nhưng đối với Nguyễn Hữu Hà, chủ công của đội Đức Long Gia Lai (ĐLGL) không hẳn vậy. Để có được sự nghiệp lẫy lừng và một gia đình êm ấm như hiện nay, anh phải nói lời cảm ơn… bóng chuyền.

Vợ con thường sát cánh cùng những thành công của Hữu Hà

Năm 2003, cầm trong tay tấm bằng đại học TDTT, Hữu Hà được tuyển thẳng vào công tác tại Phòng Tổ chức của Công ty Tư vấn Xây dựng Điện I. Ngoài anh ra đơn vị này còn nhận thêm Thanh Hải “Hải cháy” của Sacombank Biên phòng hiện nay, Văn Thúy (Tràng An Ninh Bình)…

Gia đình là hậu phương vững chắc của Hữu Hà

Sếp nào phong trào đó, nói là làm bàn giấy, nhưng kì thực hầu như suốt ngày ra sân tập bóng chuyền. Dù là đội bóng phong trào, nhờ sử hữu nhiều cầu thủ giỏi nên đội tuyển Công ty Tư vấn Điện I, đánh đâu thắng đó, trở thành vô địch, vô đối trong ngành điện cả nước và các giải phong trào tại Hà Nội.

Thấy Hà có tiềm năng của một sát thủ tầm cỡ, lãnh đạo Tràng An Ninh Bình “trải thảm đỏ có gai” mời anh về. Từ đó, sau 2 năm chơi bóng nghiệp dư ở Công ty Tư vấn Điện I, cầu thủ này bắt đầu bước vào con đường chuyên nghiệp.

Ông Bành Đức Vỹ (nguyên Trưởng phòng Thiết kế nhà máy nhiệt điện-Công ty Tư vấn Điện I) cũng là bố vợ của Hữu Hà nhớ lại: “Thật tình tôi rất bất ngờ khi biết hai đứa quen nhau rồi lấy nhau. Bởi khi Hà còn làm việc ở cơ quan cũ, thì con tôi đang học đại học. Khi Hà chuyển công tác về Ninh Bình, ít lâu sau con gái tôi mới về cơ quan nhận công tác. Vậy mà chẳng biết cách nào chúng nó lại quen nhau”.

Hữu Hà tại giải bóng chuyền CLB nam châu Á 2014

Nhấp ngụm trà, ngồi từ từng lầu 27 của khách sạn St Giles Hotel ở thủ đô Manila, tháp tùng cậu con rể sang Philippines thi đấu Cúp C1 bóng chuyền nam châu Á trong màu áo ĐLGL, bố vợ của Hữu Hà kể tiếp: “Ngày hai đứa dắt nhau về thưa chuyện với vợ chồng tôi, ai cũng ngạc nhiên. Biết tin này không ít người ngăn cản, quan niệm cho rằng đời cầu thủ chẳng mấy chốc là về hết đát, khi thời đã qua không biết làm gì. Nếu cơ quan hoặc ông chủ nào có cái tâm tốt thì còn đường sống, rủi thay chỉ biết vắt chanh bỏ vỏ thì tiêu đời. Đặc biệt cầu thủ nổi tiếng suốt ngày đi biền biệt, chỉ thêm khổ vợ con ở nhà, rút kinh nghiệm từ bản thân tôi mà ra…”.

Nhưng đã qua rồi cái thời “bố mẹ đặt đâu con ngồi đó”, giữa hai dòng nước, cuối cùng tôi phải chiều con. Để yên tâm hơn, ông Vỹ ngược xuôi điều tra nhân thân của Hà và gia đình cậu ấy. Khi biết con rể tương lai có nhân cách tốt, là đảng viên… gia đình tôi mới gật đầu.

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hai vợ chồng cầu thủ này đều cùng tên… Hà. Chồng là Nguyễn Hữu Hà, còn vợ là Bành Thu Hà. Hiện nay vợ chồng cầu thủ này đã có hai con, đủ cả nếp lẫn tẻ. Con gái đầu tên Thùy Chi, cậu trai sau là Anh Đức. Kể từ khi lập gia đình vào năm 2007 đến nay vợ chồng, con cái của Hữu Hà ở chung nhà với ông bà ngoại tại Hà Nội, dù đã có ngôi nhà riêng..

Cầu thủ này tâm sự: “Nhờ bóng chuyền mà tôi mới có được gia đình và sự nghiệp như ngày hôm nay. Xin cảm ơn bóng chuyền! Bởi vậy tới đây tôi muốn xin giã từ đội tuyển quốc gia để tạo điều kiện cho lớp trẻ thêm cơ hội trưởng thành hơn và có nhiều thời gian dành chăm sóc vợ con. Có lẽ sau khi kết thúc hợp đồng với ĐLGL, tôi cũng giải nghệ luôn. Cuộc đời cầu thủ lang bạt đã nhiều, bây giờ cần bù đắp cho vợ con…”.

Cũng là môn đệ của bóng chuyền, nhưng mấy ai vẹn toàn như Hữu Hà? Cầu thủ này cảm ơn bóng chuyền, nhưng bóng chuyền Việt Nam và những fan hâm mộ môn thể thao này cũng phải cảm ơn anh.

 

Minh Vỹ - Báo Thể thao TPHCM 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Hữu Hà

Nguyễn Hữu Hà

Ngày sinh: 08/07/1981
Quê quán: Thái Bình
CLB: Biên Phòng
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 13
Tiêu điểm
Xem nhiều