Tiêu đề của website

Đại hội nhiệm kì VI Liên đoàn BCVN: ĐÔI LỜI TÂM SỰ

Sau những thất bại ở SEA Games của 2 đội nam, nữ của chúng ta, tôi nghe nhiều người chê BCVN quá trì trệ và không phát triển.


Sau những thất bại ở SEA Games của 2 đội nam, nữ của chúng ta, tôi nghe nhiều người chê BCVN quá trì trệ và không phát triển. Không phải như thế. Từ năm 1960, khi học lớp 9 phổ thông và đã biết suy nghĩ, so đo, tôi được xem ĐTVN thi đấu quốc tế, cho tới nay và thấy nhìn chung là BCVN đã có nhiều tiến bộ. Hơn nửa TK trước, BCVN còn lạc hậu lắm, tầm vóc thấp còn chiến thuật là lạc lậu vì khi ấy còn chơi "4 chuyền”, sơ đồ 2-4 và lôi đâu ra những chủ công cỡ Nguyễn Hữu Hà, Ngô Văn Kiều, Từ Thanh Thuận; lôi đâu ra các phụ công cỡ Ngọc Hoa, Kim Huệ…? Tuy nhiên, vấn đề lại ở chỗ: tốc độ tiến bộ của chúng ta là quá chậm so với khu vực. Từ chỗ BCVN thắng chủ nhà Indonesia (được tập huấn ở Liên Xô để chuẩn bị cho Ganefo 1963) tới 3-0 ngay trước mắt TT Sucarno và chỉ xếp dưới Trung Quốc, Triều Tiên ở giải châu Á, đến nay như đã biết: nữ luôn xếp dưới Thái Lan và thua xa họ, còn nam mới đây giành HCB trên đất Singapore.

Hơn 20 năm nay, BCVN chưa có lấy một hội thảo nào cho ra hồn về chuyên môn của môn thể thao được yêu thích thứ 2 sau bóng đá. Rất nhiều nhà chuyên môn và người hâm mộ vẫn đang chờ đợi hoạt động này, trong đó có chúng tôi, vì thế ở đây chỉ xin nêu mấy ý kiến, gọi là những mong muốn của chúng tôi, dưới con mắt và cách nhìn của báo chí. Hy vọng là tới hội thảo ấy, chúng tôi sẽ được nghe và được nói đầy đủ hơn về chuyên môn hẹp của môn bóng chuyền, đặng góp sức mọn cho sự phát triền của BCVN. Ở đây tôi chỉ xin nêu lên mấy đề xuất như sau:

1. BCVN cần nhanh chóng đưa vào học đường. Ai cũng thấy, chỉ có thế, bất kì những môn học nào đều sẽ được dịp quảng bá và phát triển,nhất là BC vốn không cần đàu tư lớn về sân bãi và trang thiết bị. Những rái bóng Việt Nam có thể được đưa vào nhà trường (với giá ưu đãi) và sẽ làm tốt việc này.

2. BCVN cần nhanh chóng, nếu nói ngay lập tức cũng không sai, hãy nói không với sự vô lý trong cấu trúc các giải BC, làm sao lại có tình trạng số lượng đội ở hạng cao nhiều hơn số lượng đội ở hạng thấp? Tại những trận đấu chuyển hạng của mùa giải vừa qua, người xem đã thấy có khá nhiều những pha bóng mang tính phong trào và cả những trận đấu có dấu hiệu xin-cho, thật đáng tiếc!

Bóng chuyền Việt Nam phát triển quá chậm so với khu vực và châu lục

3. BCVN rất nên xem lại và có cách xử lý tình trạng này: theo đó, hầu hết các HLV chỉ thích làm việc ở các đội bóng có đẳng cấp cao hay đội tuyển và dạy BC ở những lớp năng khiếu hay tuyến trẻ lại chưa là những người thày giỏi. Nên nhớ, ở những nước phát triển, thày của lớp VĐV tương lai đều là những cựu tuyển thủ, những ngôi sao và chính sự xuất hiện của họ đã thổi cái khát vọng trở thành ngôi sao cho lớp trẻ, mà không chỉ ở thể thao, tại các lĩnh vực khác cũng thế mà thôi. Lâu nay các HLV của chúng ta thường là những cựu tuyển thủ, thật sự mà nói là nhiều người vẫn quen truyền dạy cho học trò bằng chủ nghĩa kinh nghiệm, hơn là bằng thứ tư duy khoa học, được hun đúc từ sự hiểu biết sâu sắc về y học, tâm lí học để giảm chấn thương về cơ thể và tâm hồn cho học trò, về vật lý học khi phân tích và lý giải được những bí quyết trong quỹ đạo của trái bóng hay về tin học để xử lý thông tin và chỉ đạo bằng sơ đồ …và điều này là rất cần có thay đổi.

4. BC là môn thể thao khá toàn diện, như bóng đá. Tuy thế nếu BĐVN luôn có các cầu thủ dội bom là ngoại binh và luôn bị xem là phòng thủ kém thì ở BC, việc vẫn còn chênh lệch giữa thời gian dành cho các bài tập không bóng và có bóng khiến 2 đội tuyển luôn bị chê là hay chan thuong, kém bước 1, khi chỉ đạo thi đấu thường dành tất cả cho khu vực 3m trên lưới, hơn là các bài tập phòng ngự sau sân. Tại SEA Games 28 vừa qua, BC Thái Lan đã sử dụng công nghệ cao trong chỉ đạo thi đấu và tạo ra sự tương tác có hiệu quả từ bên ngoài với người HLV đững bên cạnh vách 3m, liệu điều này có thể làm cho chúng ta suy nghĩ?

Đại hội BCVN nhiệm kì VI được xem như thành công về yếu tố trẻ hóa. Rất nhiều hy vọng đang được đặt ra, khi mà BCH đã có những thay đổi tích cực về nhân sự. Phải chăng đối với sự đổi thay tích cực này, những tài năng và cánh tay của những người có tâm huyết sẽ không bị bỏ sót? Một lần nữa xin được chúc mừng thành công này.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều