Tiêu đề của website

Sao vắng mặt những người này ?

Đại hội Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ 6 diễn ra cùng thời điểm với các sự kiện lớn khác của đất nước. Ở đây không chỉ nói đến sự cải tổ, các bước đi mang tính đột phá mà nó còn là nơi gặp mặt, sự tri ân với những con hết lòng cống hiến cho thể thao Việt Nam. Chính vì vậy, tại đại hội nhiệm kỳ 6 cũng không ngoại lệ khi người ta cũng bắt gặp rất nhiều những mái đầu bạc, những nếp nhăn, những lão thành của bóng chuyền Việt Nam trong suốt vài thập kỷ qua.


Đại hội Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ 6 diễn ra cùng thời điểm với các sự kiện lớn khác của đất nước. Ở đây không chỉ nói đến sự cải tổ, các bước đi mang tính đột phá mà nó còn là nơi gặp mặt, sự tri ân với những con hết lòng cống hiến cho thể thao Việt Nam. Chính vì vậy, tại đại hội nhiệm kỳ 6 cũng không ngoại lệ khi người ta cũng bắt gặp rất nhiều những mái đầu bạc, những nếp nhăn, những lão thành của bóng chuyền Việt Nam trong suốt vài thập kỷ qua.

Bóng chuyền Việt Nam phải chăng đã quên Phạm Kim Huệ, Nguyễn Hữu Hà hay Ngô Văn Kiều ?

Thế nhưng, trong sự rạng rỡ, hân hoan đó có lẽ vẫn còn đó sự thiếu sót khi đại diện cho khối VĐV chỉ có sự góp mặt của Phạm Thị Yến và tay đập trẻ Từ Thanh Thuận. Thú thực, nếu hỏi người viết trong nhiệm kỳ 6 năm vừa qua, đóng góp của Yến và Thuận có xứng đáng được góp mặt tại kỳ đại hội này không ? Người viết sẽ trả lời là có. Thế nhưng, nếu như Ngọc Hoa không thể góp mặt vì bận đang thi đấu tại Thái Lan, thì người cũng rất xứng đáng có tên tại kỳ đại hội này phải là hoa khôi bóng chuyền Phạm Kim Huệ. Với khuôn mặt xinh đẹp và một chuyên môn vững vàng, Huệ đã làm say lòng biết bao khán giả hay nói cách khác Ngọc Hoa và Kim Huệ mới là hai gương mặt nữ tên tuổi nhất của bóng chuyền Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua. Ngoài Ngọc Hoa, Kim Huệ, Phạm Yến vẫn còn đó những gương mặt như Bùi Huệ, Hà Thị Hoa… những con người rất xứng đáng có tên trong kỳ đại hội lần này.

Về phía đại diện các VĐV nam, nói không ngoa khi Thanh Thuận chính là tương lai của bóng chuyền nam Việt Nam, nhưng kỳ thực, đóng góp của Thuận trong cả một nhiệm kỳ qua chưa nhiều. Nếu nói về sức ảnh hưởng, tên tuổi và chuyên môn chắc hẳn Nguyễn Hữu Hà hay Ngô Văn Kiều mới là hai tên tuổi lớn nhất.

Đời VĐV ngắn lắm mà đôi khi cũng nghiệt ngã lắm, họ tập luyện tối ngày, chấp nhận đánh đổi cả tuổi thanh xuân để mang vinh quang về cho nước nhà nhưng khi giải nghệ họ phải xoay sở đủ nghề để kiếm sống. Nhiều người vẫn nói vui: “Không gì bạc bẽo như nghiệp vận động viên (VĐV)”.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều