Tiêu đề của website

Đại hội Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam diễn ra vào tháng 12

Theo những thông tin mới nhất, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các thủ tục cần thiết theo qui định pháp lý, Đại hội Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2015 – 2018, sẽ được tổ chức trong hai ngày 5 và 6/12/2015 tại Hà Nội.


Theo những thông tin mới nhất, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các thủ tục cần thiết theo qui định pháp lý, Đại hội Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2015 – 2018, sẽ được tổ chức trong hai ngày 5 và 6/12/2015 tại Hà Nội.

Bóng chuyền Việt Nam vẫn còn quá nhiều việc phải thay đổi.

Trong những tháng gần đây, dù đã tìm kiếm được những ứng viên cho vị chí chủ chốt và đã hoàn thành xong các thủ tục cần thiết, tuy nhiên Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng đã hoãn thời gian tổ chức Đại hội nhiều lần không đúng như dự kiến. Lý do được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đưa ra cho việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội là muốn các đội thi đấu xong vòng 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2015 diễn ra từ ngày 14 đến 28/11, tại TP Hồ Chí Minh – bảng A, vòng chung kết nam, xếp hạng nữ, và Khánh Hòa – bảng B, vòng chung kết nữ, xếp hạng nam.

Một trong những vấn đề được giới chuyên môn và dự luận quan tâm tại Đại hội nhiệm kỳ mới của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sắp tới là câu chuyện các nhà quản lý có mạnh tay quyết định giảm bớt số đội và siết lại số lượng CLB thi đấu ở VĐQG hay không. Vấn đề nâng cao chất lượng cho ĐTQG, đội tuyển trẻ hay câu chuyện những HLV kém cả về chuyên môn lẫn đạo đức vẫn nghiễm nhiên lên tuyển cũng khiến người hâm mộ bức xúc trong suốt một thời gian dài.

Ở nhiều cuộc họp những năm gần đây, vấn đề giảm đội và siết lại số lượng CLB tham dự giải vô địch quốc gia đã được lãnh đạo Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và bộ môn (thuộc Tổng cục TDTT) nhấn mạnh sẽ thực hiện nhưng theo lộ trình. Cách đây 2 năm, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã có quyết sách mạnh tay là gạt các VĐV nước ngoài tham gia giải đấu.

Bây giờ, tiến tới giảm số lượng đội bóng, qua đó gia tăng chất lượng là điều mong mỏi. Đây là cách được giới chuyên môn cũng như fan hâm mộ bóng chuyền Việt Nam đánh giá là cần thiết để tăng cường chất lượng giải đấu cao nhất tại Việt Nam. Bên cạnh đó, nó cũng là điều kiện để nâng cao chất lượng đội tuyển bóng chuyền quốc gia Việt Nam.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều