Tiêu đề của website

Chấn thương nỗi ám ảnh của các VĐV tại giải Bóng chuyền VĐQG PV Gas 2016

Bóng chuyền Việt Nam, đã có nhiều trường hợp dính phái chấn thương nặng, trong đó phải kể đến Trần Ngọc Diệp, Phạm Kim Huệ, Âu Hồng Nhung, Hoàng Văn Phương, Ngô Văn Kiểu hay mới đây Bùi Thị Ngà. Rất nhiều người từng phải tiến hành phẫu thuật, thậm chí tới 2 lần, với những ảnh hưởng tiêu cực đến thể lực, nghiệp đấu trước mắt cũng như lâu dài.


Bóng chuyền Việt Nam, đã có nhiều trường hợp dính phái chấn thương nặng, trong đó phải kể đến Trần Ngọc Diệp, Phạm Kim Huệ, Âu Hồng Nhung, Hoàng Văn Phương, Ngô Văn Kiểu hay mới đây Bùi Thị Ngà. Rất nhiều người từng phải tiến hành phẫu thuật, thậm chí tới 2 lần, với những ảnh hưởng tiêu cực đến thể lực, nghiệp đấu trước mắt cũng như lâu dài.

Trong thể thao việc gặp phải chấn thương là điều không ai mong muốn, và nếu gặp phải chấn thương trong một giải đấu thì quả thực đó là vận đen không chỉ với riêng VĐV mà nó còn là vận hạn của cả CLB. Tại giải VĐQG năm nay, dù mới chỉ diễn ra được 3 ngày thi đấu, thế nhưng đã có tới 5 VĐV gặp phải chấn thương.

Cây chuyền hai Hồng Đào gặp phải chấn thương trong ngày khai mạc giải. Ảnh A.Đ

Chuyện bi hài đầu tiên là ngay tại lễ khai mạc diễn ra tại Yên Bái, nữ PG cầm biển của đoàn trọng tài đã ngất xỉu ngay tại trận khiến tất thảy các VĐV, lãnh đạo đến khán giả có mặt tại NTĐ có một phen hốt hoảng. Ngay sau lễ khai mạc, trong trận đấu giữa VTV BĐLA và NHCT thì cây chuyền hai Hồng Đào của đội bóng miền Tây đã gặp phải chấn thương lật cổ chân. Chưa đầy 2 giờ sau, trong trận đấu giữa nam Long An và Thể Công BĐ 15, chủ công Vũ Phương của Long An cũng gặp phải chấn thương tương tự. Cũng bảng đấu diễn ra tại Yên Bái, VĐV đối chuyền của Vĩnh Phúc cũng phải sớm chia tay giải đấu do bị lật cổ chân trong sét 3 gặp các cầu thủ Quảng Ninh.

Ở bảng B diễn ra tại Hải Dương, có lẽ Tràng An Ninh Bình là đội bóng đen đủi nhất. Vận hạn đã đến với đội bóng Cố Đô khi cả hai mũi chủ lực gặp phải chấn thương trong cùng một ngày. Trong trận đấu gặp Công an TP.HCM diễn ra tối qua, phụ công Phan Quốc Hội bị lật gối khá nặng, phụ công đánh chính còn lại là Vũ Ngọc Hoàng cũng chẳng khá hơn khi dính phải chấn thương lật cổ chân. Do chỉ đăng ký có 3 phụ công nên không còn cách nào khác buộc HLV Nguyễn Mạnh Hùng phải đưa cả Bùi Văn Hải vào chơi ở vị trí phụ công. May mắn là đội bóng Cố Đô đã giành được chiến thắng, thế nhưng đó là chiến thắng mà bản thân Giang Văn Đức và các đồng đội có cảm giác bất lực hơn là sự vui vẻ.

Chấn thương thực tế là điều không ai mong muốn. Nhưng nó đang róng lên một hồi chuông báo động, một nỗi ám ảnh thực sự tại vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG năm nay.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều