Tiêu đề của website

Bóng Chuyền Việt Nam Với Những Kỷ Lục

Khi nói đến bóng chuyền, người ta thường nghĩ ngay đến những chàng trai, cô gái chân siêu dài. Nhưng đôi khi thực tế không hẳn phải như vậy. Cùng chúng tôi điểm qua những kỉ lục của bóng chuyền Việt Nam, để độc giả có cái nhìn tổng quát hơn về bộ môn này.


Khi nói đến bóng chuyền, người ta thường nghĩ ngay đến những chàng trai, cô gái chân siêu dài. Nhưng đôi khi thực tế không hẳn phải như vậy. Cùng chúng tôi điểm qua những kỉ lục của bóng chuyền Việt Nam, để độc giả có cái nhìn tổng quát hơn về bộ môn này.

 

VĐV cao nhất:

Nam vđv cao nhất đó chính là Nguyễn Ngọc Thắng của đội bóng chuyền nam Long An. Sinh năm 1988 chơi ở vị trí đối chuyền, thuận tay trái Nguyễn Ngọc Thắng cao đến 1m98. Tuy có chiều cao tốt, nhưng vđv này về kỹ thuật và thể lực vẫn còn hạn chế nên ở clb vẫn chỉ xếp ở vị trí dự bị.

                                 Ảnh Anh Tuấn

Trần Thị Thanh Thúy sinh 12/11/1997 đang được biết đến là vđv bóng chuyền nữ có chiều cao tốt nhất. Cao 1m88 và còn rất trẻ, Thanh Thúy được hứa hẹn là một trong những tài năng của bóng chuyền nữ Việt Nam trong tương lai gần.

 

Bóng chuyền không chỉ của chân dài:

Bóng chuyền không chỉ có những chân dài mà trong bóng chuyền có những vị trí đặc thù không cần đòi hỏi chiều cao, chưa nói là thấp.

Libero Nguyễn Thị Kim Liên chỉ cao 1m56, nhưng được biết đến là vđv bóng chuyền nhanh nhẹn nhất hiện nay. Phòng thủ lăn xả, thi đấu máu lửa với những pha bay người cứu bóng ngoạn mục không thua kém gì những vđv của Nhật Bản. Kim liên chính là khởi đầu cho xu thế đạo tạo chuyên biệt cho vị trí libero ở Việt Nam.

Cũng chỉ có chiều cao 1m56, Libero Nguyễn Thanh Lâm có lối chơi rất lăn xả và máu lửa. Xuất phát điểm từ đội bóng Đồng Nai nhưng hiện đang đầu quân cho bóng chuyền Long An. Sự xuất hiện của Libero này trên sân luôn là cảm hứng cho mọi khán giả yêu bóng chuyền.

 

Những vđv được mệnh danh là người chim:

Bóng chuyền nam Việt Nam đang nổi lên một hiện tượng Đặng Long Kiếm sức bật lên tới 3m60. Đến với bóng chuyền khá muộn, do một lần tình cờ đưa người em trai Đặng Long Kỳ đi tuyển lớp năng khiếu bóng chuyền của Quân Đoàn 4. Lúc đó đã 22 tuổi, nhưng với chiều cao tốt 1m93, Kiếm đã được đội Quân Đoàn 4 mời tập thử bóng chuyền. Tập bóng chuyền chưa đầy 3 năm cũng từng đó năm thi đấu tại giải đội mạnh, 2 năm liền khoác áo đội tuyển quốc gia. Đặng Long Kiếm hiện đang là chủ công số 1 của đội bóng quân đội, nhưng nhiều chuyên gia cảm thấy tiếc nuối, bởi giá như Kiếm đến với bóng chuyền sớm hơn thì chắc chắn bây giờ đã là một ngôi sao của bóng chuyền Việt Nam.

Riêng với bóng chuyền nữ, vđv có sức bật tốt nhất đó chính là Hà Ngọc Diễm. Sinh năm 1994, cao 1m77, Hà Ngọc Diễm có sức bật lên tới 3m10 đây được xếp vào hàng hiếm của bóng chuyền nữ. 

 

VĐV có quả tấn công uy lực nhất:

Về phía bóng chuyền nữ, không thể không nhắc đến tay đánh chủ công búa máy Bùi Thị Huệ. Sử dụng tối đa lực bả vai, nên những quả đập của cô gái Thái Bình này rất “lửa”. Nhà báo Nguyễn Lưu từng viết: “tôi khẳng định ở ta chỉ có Bùi Huệ và Nguyễn Thị Hoa của Long An hồi thập kỉ 90 TK 20 là nhất, chỉ có 2 người này là đủ sức để đánh những quả bóng một tiếng - tiếng bóng chạm tay và bóng chạm sàn dường như cùng lúc. Sức mạnh của các quả đập từ tay đánh Việt Nam mang áo số 14 là đáng sợ. Tôi đã nghe câu nói đó của một nữ cầu thủ Trung Quốc bên lề nhà thi đấu Trần Quốc Toản. Phải chăng chính ở giải này Bùi Thị Huệ đã một lần gây kinh ngạc tất cả khi nhảy đánh từ số 3 hơi xa lưới, quả bóng quá mạnh đã làm một cầu thủ to béo của đội tuyển Kazakhstan bật ngửa ngay trên sàn đấu, lập tức Huệ chạy qua nắm tay kéo bạn lên và cũng từ đó, cô gái Thái Bình ấy nhận thêm biệt danh vui vẻ là tay đánh búa bổ”.

                                  Ảnh Trung Dân

Bóng chuyền nam phải nhắc đến Lê Quang Khánh, bởi ngoài thể lực sung mãn thì những quả phát bóng và tấn công của vđv người Long An này thường rất khủng. Ngoài sức mạnh thì trong những pha tấn công của vđv này thường có độ dừng trên không nên rất khó theo với hàng chắn non kém kinh nghiệm. Các đây khoảng 3 năm Lê Quang Khánh luôn được nhắc đến như một triển vọng, nhưng ở thời điểm hiện tại Quang Khánh đang là chủ công số một của đội bóng Long An và có một vị trí trên đội tuyển quốc gia chưa thể thay thế.

 

Đầu bốn vẫn thi đấu bóng chuyền đỉnh cao:

Trước đây, bóng chuyền Việt Nam đã từng có những tay đập kết thúc sự nghiệp vđv khi đã rất lớn tuổi như: Bùi Thị Lanh (Thái Bình), Nguyễn Thị Loan (Quảng Ninh), Phạm Thị Rệt (BĐHN). Nhưng làm người ta nhớ nhất, không ai khác đó chính là tuyển thủ quốc gia một thời Hà Thu Dậu, sinh năm 1969 là chủ công đội tuyển bóng chuyền quốc gia Việt Nam, lần lượt giành HCĐ SEA Games năm 1997, HCB SEA Games năm 2001, vô địch quốc gia từ năm 1995-1999 trong màu áo Bưu điện Hà Nội. Kết thúc sự nghiệp ở tuổi 41và hiện đã chuyển qua làm công tác huấn luyện tại đội bóng ngành ngân hàng, nhưng người hâm mộ sẽ vẫn mãi nhớ một Hà Thu Dậu có lối chơi uy lực nhưng đầy tinh quái.

 

VĐV có lượng fan khủng nhất:

Không ai khác đó chính là đội trưởng của tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Giản dị trong lối sống, nghiêm túc trong thi đấu và tập luyện. Ngọc Hoa luôn là điểm sáng của đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam trong mọi giải đấu. Chính vì lẽ đó mà qua những cuộc khảo sát trên các diễn đàn về bóng chuyền, Ngọc Hoa luôn có số phiếu bầu vượt trội bỏ xa các đồng đội khác. 10 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, phụ công số 1 của BCVN -  Ngọc Hoa đã bước sang tuổi 26. Nhưng rất nhiều người đang đặt ra câu hỏi: “Bao lâu nữa mới có thêm Ngọc Hoa ?”

           

                                                                                                                                Hưng Hà


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều