Tiêu đề của website

Ông Trần Đức Phấn tự ứng cử chức chủ tịch VFV

Ngày 23-7, thông tin từ Tổng cục TDTT cho biết ông Trần Đức Phấn - phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền VN (VFV) - đã được giới thiệu làm chủ tịch VFV khóa VI (2015 - 2020).


Ngày 23-7, thông tin từ Tổng cục TDTT cho biết ông Trần Đức Phấn - phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền VN (VFV) - đã được giới thiệu làm chủ tịch VFV khóa VI (2015 - 2020).

Ông Trần Đức Phấn nhiều khả năng sau khi rời chức TTK sẽ chuyển qua chức chủ tịch của VFV trong nhiệm kỳ VI. Ảnh Nam Khánh

Thực tế đây là thông tin không mới, vì tại cuộc họp ban thường vụ, ban chấp hành Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam từ đầu năm chính ông Trần Đức Phấn đưa ra lý do không tìm được ứng viên cho chức chủ tịch nên bản thân ông này đã tự ứng cử cho chức vụ chủ tịch của VFV trong nhiệm kỳ mới. Cho đến thời điểm này, nhiệm kỳ V của VFV đã kéo từ ngày 12-12-2008 (thời điểm tổ chức đại hội). Theo kế hoạch, muộn nhất là năm 2013 VFV phải tiến hành tổ chức đại hội. Tuy nhiên, Tổng cục TDTT và VFV đã nhiều lần lùi thời điểm tổ chức đại hội vì lý do không giới thiệu được nhân sự. Trong khi đó, từ năm 2012 ông Lê Minh Hồng - chủ tịch VFV khóa V (phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN) - đã nhiều lần bày tỏ mong muốn xin rút khỏi vị trí chủ tịch vì quá bận rộn.

Ở thời điểm hiện tại, ông Trần Đức Phấn đang kiêm cả hai chức vụ là phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT và Tổng thư kí Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. Trong suốt thời gian tại vị trong vai trò Tổng thư kí của VFV có thể khẳng định ông Trần Đức Phấn đã không hoàn thành được nhiệm vụ kể cả kế hoạch dài hạn hay ngắn hạn.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều