Tiêu đề của website

Cùng nhìn lại Giải bóng chuyền trẻ Vô địch Toàn quốc 2015

Kết thúc giải Bóng chuyền trẻ Toàn quốc 2015 đã tìm ra được hai chủ nhân cho tấm HCV là Sana Khánh Hòa và Ngân hàng Công thương. Ở nội dung của nam, Sanna Khánh Hòa của HLV Thái Quang Lai ngay từ đầu đã được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Với một đội hình nhiều tay đập chất lượng như Nguyễn Quốc Đoàn, Lê Quang Đoàn, Thành Phương, Anh Tuấn…đã đánh bại VLXD Bình Dương với tỷ số 3-0 để bảo vệ thành công ngôi vô địch.


Kết thúc giải Bóng chuyền trẻ Toàn quốc 2015 đã tìm ra được hai chủ nhân cho tấm HCV là Sana Khánh Hòa và Ngân hàng Công thương. Ở nội dung của nam, Sanna Khánh Hòa của HLV Thái Quang Lai ngay từ đầu đã được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Với một đội hình nhiều tay đập chất lượng như Nguyễn Quốc Đoàn, Lê Quang Đoàn, Thành Phương, Anh Tuấn…đã đánh bại VLXD Bình Dương với tỷ số 3-0 để bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Ngân hàng Công thương lên ngôi vô địch một cách thuyết phục.

Trong khi đó, NHCT của HLV Nguyễn Thúy Oanh đã bách chiến, bách thắng tại giải đấu năm nay khi lần thứ hai liên tiếp đánh bại Thông tin Liên Việt Postbank để giành được chức vô địch.

Việc Ngân hàng Công Thương lên ngôi vô địch thực sự là một tín hiệu đáng mừng với công tác đào tạo trẻ của bóng chuyền Việt Nam. Ngoài việc giới thiệu cho làng bóng chuyền nữ thêm nhiều các VĐV triển vọng như: Thu Hoài, Đinh Thúy, Lưu Thị Huệ, Đoàn Thị Xuân, Đồng Thị Thơm… Thì việc NHCT đăng quang chức vô địch vô hình chung đã giúp giải đấu tăng thêm tính hấp dẫn khi trận chung kết giải trẻ không chỉ là kịch bản lặp đi lặp lại giữa Thông Tin LVPB và VTV BĐLA.

Qua giải đấu này, bóng chuyền Việt Nam tiếp tục tìm ra được những gương mặt triển vọng, trong đó đáng chú ý như: Trần Tú Linh, Nguyễn Thu Hoài, Đinh Thị Thúy, Lưu Thị Huệ (NHCT), Dương Thị Hên, Trần Thị Thanh Thúy, Đặng Kim Thanh (VTV Bình Điền Long An), Đoàn Lâm Oanh, Phạm Thị Nguyệt Anh (Thông Tin LiênViệtpostbank), Nguyễn Thị Trinh (Đắk Lắk), Lê Quang Đoàn, Nguyễn Quốc Đoàn (Sana Khánh Hòa).

Tuy nhiên vấn đề nóng ở giải đấu này  đã diễn ra trong nhiều năm là cách bốc thăm và chia bảng quá lỗi thời, một số đội bóng lọt sâu vào vòng bán kết được lợi do sự bốc thăm may mắn. Ngoài ra, đã đến lúc những nhà quản lý ở sân chơi này đừng có nói suông, đừng bỏ phí thêm một thế hệ cầu thủ tài năng rồi chỉ vài năm nữa sẽ có nguy cơ chết yểu. Hãy cho các em những người thầy giỏi, những sân chơi mới để tiếp tục phát huy được những tiềm năng của mình để bóng chuyền nữ Việt Nam có thể tiến xa hơn thay vì mãi đặt mục tiêu giành HCV ở “ao làng” SEA Games đang nằm dưới sự thống trị của người Thái.

Video chung kết nữ NHCT - Thông Tin Liên Việt Posbank

Video chung kết nam Sana Khánh Hòa - VLXD Bình Dương

Video tranh hạng 3: VTV Bình Điền Long An - Đắc Lắk

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Phạm Thị Nguyệt Anh

Phạm Thị Nguyệt Anh

Ngày sinh: 13/12/1998
Quê quán: Quảng Bình
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Đối chuyền hai, chủ công
Số áo: 6
Tiêu điểm
Xem nhiều